Thành phố Bắc Giang: Hướng đến đô thị xanh - thông minh

Thành phố Bắc Giang đang trỗi dậy mạnh mẽ với tốc độ đầu tư, xây dựng nhanh chóng để trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh Bắc Giang và khu vực. Hướng đến mô hình thành phố xanh - thông minh là chủ trương quan trọng trong chiến lược xây dựng thành phố trong thời gian tới để hiện thực hóa quyết tâm này.

Công viên Hoàng Hoa Thám, điểm nhấn của thành phố Bắc Giang xanh - thông minh.

Công viên Hoàng Hoa Thám, điểm nhấn của thành phố Bắc Giang xanh - thông minh.

Những thành tựu nổi bật

Từ việc xây dựng quy hoạch cho đến triển khai đầu tư xây dựng của thành phố Bắc Giang thời gian qua đã cho thấy quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc từng bước hình thành một đô thị tầm cỡ khu vực. Theo đó, thành phố đã nghiên cứu và trình các cấp phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn 2050 với quy mô khoảng 1.3450ha. Đây là tiền đề cho việc mở rộng địa giới hành chính thành phố và định hướng phát triển theo tiêu chí đô thị loại I.

Cho đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng chương trình phát triển đô thị đến năm 2035, tăng cường công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu đô thị và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 60%, nâng tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết từ 30% lên 50% diện tích, hoàn thành quy hoạch chuyên ngành hệ thống giao thông và thoát nước thành phố.

Ban hành và triển khai có hiệu quả quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc làm cơ sở quản lý cảnh quan đô thị và cấp phép xây dựng. Thực hiện cấp hơn 7 nghìn lượt giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố.

Cũng trong thời gian qua, thành phố tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh đầu tư cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị. Trong đó, thành phố chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối giữa các địa phương của thành phố và các huyện lân cận. Đến nay, hàng loạt các công trình đã cơ bản hoàn thành, trong đó không ít những công trình kéo dài nhiều nhiệm kỳ chưa làm được.

Điển hình là các dự án xây dựng đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Võ Nguyên Giáp và cầu vượt qua đường tỉnh 295B; đường trục chính khu đô thị Tây Nam đoạn từ đường Thân Nhân Trung đến đường gom Quốc lộ 1A; xây dựng cầu vượt đường Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải…

Ngoài ra, thành phố tăng cường đầu tư hạ tầng các dự án khu đô thị, khu dân cư mới để mở rộng không gian đô thị, tạo quỹ đất ở và kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giữa các khu đô thị.

Trong 5 năm qua, thành phố Bắc Giang đã đầu tư hạ tầng 14 khu đô thị mới với 232ha, kinh khí gần 6 nghìn tỷ đồng; 46 khu dân cư với 230ha, kinh phí trên 2.500 tỷ đồng. Công tác quản lý đô thị được chấn chỉnh, trật tự kỷ cương xây dựng bảo đảm an toàn giao thông trật tự văn minh đô thị được tăng cường.

Đô thị xanh - thông minh

Theo Bí thư Thành ủy Bắc Giang Mai Sơn, thời gian tới thành phố sẽ tập trung rà soát đánh giá lại quy hoạch, quản lý quy hoạch trong thời gian qua để điều chỉnh bổ sung xây dựng và quản lý quy hoạch trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Hướng phát triển chung của thành phố là tăng tỷ lệ tòa nhà cao tầng, hạn chế phân lô để dành quỹ đất đầu tư xây dựng các công trình công cộng, hệ thống cây xanh…

Đồng thời, tập trung xây dựng đô thị theo hướng xanh - thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, có chất lượng môi trường sống tốt bảo đảm an toàn, hài hòa với thiên nhiên. Để làm được điều này, thành phố tập trung xử lý các điểm ngập úng cục bộ trong khu vực nội thành, khắc phục những hạn chế của các khu đô thị hiện hữu như: Hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải, ngầm hóa, bó hóa dây dẫn.

Hệ thống đường xá qua thành phố Bắc Giang được đầu tư hiện đại.

Hệ thống đường xá qua thành phố Bắc Giang được đầu tư hiện đại.

Thành phố thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư, kêu gọi hóa xã hội hóa đầu tư trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng dịch vụ đô thị, các dự án nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân, các dự án thoát nước trong đô thị; Thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị thông minh, tòa nhà thông minh, khu đô thị xanh, sinh thái để bảo đảm phục vụ tốt hơn cho người dân; Tập trung các nguồn lực thu hút đầu tư xã hội hóa thực hiện hoàn thành đề án “Cải tạo quản lý và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025”.

Tập trung ưu tiên đầu tư vào những dự án hạ tầng kỹ thuật khung, những dự án trọng điểm có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là hệ thống giao thông mang tính chất liên vùng liên khu vực, các trục chính đô thị. Quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng đô thị thông minh, xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh, tăng cường tăng trưởng xanh trong giai đoạn 2020 - 2025.

Thành phố sẽ đề ra lộ trình cụ thể các bước triển khai thực hiện nhằm mục tiêu phát triển đô thị văn minh hiện đại và bền vững; Siết chặt quản lý đất đai trật tự đô thị tăng cường xử lý tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè lòng đường; Quan tâm chỉnh trang, đầu tư, nâng cấp các tuyến phố cũ tạo sự đồng bộ về cảnh quan chung; Tăng cường các hình thức tuyên truyền vận động khuyến khích các tầng lớp nhân dân cùng tham gia đóng góp và quản lý và phát triển đô thị.

“Đặc biệt, môi trường sống tại thành phố Bắc Giang hiện nay khá an toàn, không có các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Chúng tôi đang phấn đấu để thành phố Bắc Giang trở thành một thành phố đáng sống trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy Bắc Giang chia sẻ.

Chương Huyền

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-pho-bac-giang-huong-den-do-thi-xanh-thong-minh-284604.html