Thanh niên năng động, dám nghĩ, dám làm

Anh Lê Trung Hải đầu tư chuồng trại hiện đại để nuôi chồn hương

Anh Lê Trung Hải đầu tư chuồng trại hiện đại để nuôi chồn hương

Anh Lê Trung Hải (ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được biết đến là thanh niên năng động, dám nghĩ, dám làm, đam mê làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Câu chuyện anh Hải vừa kinh doanh dược phẩm, vừa mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình nuôi chồn hương, nuôi cá đã không còn xa lạ với người dân trong và ngoài xã, góp phần truyền cảm hứng, nghị lực cho những người trẻ.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Dược năm 2008, anh Hải công tác tại một bệnh viện ở TP.HCM được 5 năm thì xin nghỉ, chuyển sang kinh doanh dược phẩm cho một công ty tư nhân đến nay được hơn 9 năm. Nhiều lần về quê vợ, nhận thấy mô hình nuôi chồn hương của một trang trại ở tỉnh Cà Mau có thu nhập cao nên anh quyết định mua 6 cặp con giống về nuôi thử nghiệm.

Trong quá trình nuôi, anh nhận thấy chồn hương dễ chăm sóc và phát triển khỏe mạnh. Vì vậy, anh bắt đầu cho chồn hương phối giống, mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại và xin cấp giấy chứng nhận để nuôi loài động vật hoang dã này với quy mô lớn hơn. Nhờ chịu khó học hỏi, anh nhân đàn thành công và duy trì số lượng chồn hương hiện trên 60 con bố mẹ.

Để chăn nuôi đạt hiệu quả, anh xây dựng chuồng trại với diện tích trên 130m2, chia làm 2 khu nuôi dành cho chồn sinh sản, chồn đực, chồn hậu bị và chồn con. Anh đầu tư hệ thống lồng nuôi hiện đại, quây lưới sắt, hệ thống dẫn nước uống trực tiếp đến từng khu. Chất thải của chồn được xịt rửa mỗi ngày nên chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát.

Anh Hải chia sẻ: “Đặc tính của chồn hương là ăn tạp nên dễ nuôi, ít bị bệnh, ít tốn công chăm sóc. Thức ăn của chồn hương dễ tìm như chuối, cá da trơn,... nên anh đầu tư 1 ao nuôi cá trê để cung cấp thức ăn cho chồn. Con giống nuôi từ 13-14 tháng thì bắt đầu sinh sản. Thời gian qua, gia đình bán được trên 20 cặp con giống. Bình quân mỗi cặp con giống bán với giá từ 8-10 triệu đồng. Chồn thương phẩm nuôi từ 8-9 tháng là có thể xuất chuồng, bình quân mỗi con có giá bán từ 4-5 triệu đồng”.

Bên cạnh đó, anh còn mạnh dạn cải tạo đất sản xuất nông nghiệp thành 3 ao nuôi cá rô với diện tích trên 3.000m2. Nhờ mạnh dạn, siêng năng, mô hình khởi nghiệp của anh Hải mang lại thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Qua đó, giúp gia đình anh có cuộc sống ngày càng khấm khá.

Vừa kinh doanh để phát huy ngành nghề đã học, anh Lê Trung Hải còn sắp xếp thời gian khoa học, không ngại vất vả để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Anh là tấm gương tiêu biểu, chịu khó tìm tòi, học hỏi xây dựng mô hình kinh tế để vươn lên làm giàu chính đáng./.

Ngọc Mận

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thanh-nien-nang-dong-dam-nghi-dam-lam-a165172.html