Thành Lộc, Hữu Châu cùng các nghệ sĩ tương tác, hòa giọng trong suất cuối Ngày xửa ngày xưa số 34

Ngày xửa ngày xưa số 34 đã khép lại với 62 suất diễn cùng nhiều nỗi niềm và lời hẹn 'chúng ta sẽ gặp lại' của Đình Toàn khiến khán giả tin rằng chương trình sẽ sớm trở lại.

Sau 3 tháng, chương trình Ngày xửa ngày xưa số 34 với vở Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai (đạo diễn Đình Toàn) đã chính thức khép lại với suất diễn cuối vào tối 3-9.

Chương trình "Ngày xửa ngày xưa" số 34 khép lại với màn hòa giọng của các nghệ sĩ và khán giả. Ảnh: VĂN HÀ

Khép lại với những kỷ niệm thật đẹp

Dù chưa đến giờ diễn nhưng trước nhà hát Bến Thành đã kín khán giả với những đóa hoa, băng rôn, bánh kem… trên tay cùng tâm trạng háo hức xen lẫn tiếc nuối khi được xem những diễn viên mình yêu thích trong suất diễn cuối của Ngày xửa ngày xưa số 34.

Khán giả chật kín trước khán phòng trong suất cuối của Ngày xửa ngày xưa số 34

Ngay khi mở màn, sự xuất hiện của nhóm Líu Lo cùng lời chào quen thuộc đã làm khán phòng nhà hát Bến Thành nhanh chóng ngập tiếng vỗ tay reo hò của khán giả.

Nhóm Líu Lo mở màn cho chương trình Ngày xửa ngày xưa

Cũng là câu chuyện đã quá quen thuộc trong suốt 3 tháng qua, thế nhưng đêm diễn vẫn hấp dẫn, lý thú không chỉ với thông điệp sâu sắc mà còn là những tình huống được đan cài, gài gắm vào.

Trong đêm diễn cuối, NSƯT Thành Lộc trong vai Tiên Mắc Ma cũng cho thấy sự duyên dáng và bung hết mảng miếng cho suất cuối cùng này. Ngay từ khi bước ra, nam nghệ sĩ nhanh chóng gợi lại cho khán giả ký ức vở Tấm Cám trong điệu nhảy quen thuộc "Bống bống bang bang".

Ở mỗi cách tạo hình nhân vật, NSƯT Thành Lộc luôn biến hóa và quậy hết mình trên sân khấu

Không chỉ vậy, những tình huống được anh phá cách, cùng câu châm biếm mang tính thời sự "chúc cho chuyến bay giải cứu thành công rực rỡ, giải cứu đi rồi về ở tù chung nè" khi công chúa Ruby (Mỹ Duyên) quyết tâm đi cứu các anh trai vì bị biến thành chim thiên nga đã nhận được tràn vỗ tay rần rần.

Phút ngẫu hứng của nghệ sĩ Tuấn Khôi trong vai đức vua Kim Cương

Lê Khánh được tặng vịt và bắt tiếng anh "thần sầu" khiến khán giả cười ồ

Với tâm thế là diễn suất cuối cùng, nghệ sĩ Thanh Thủy, Bạch Long vui đùa "quậy" nhiều hơn, không chịu vào vì sợ hết vai khiến cho vở diễn càng thêm kéo dài.

Thanh Thủy "quậy" tưng khi biết mình sắp hết vai

Các nghệ sĩ như Lê Khánh, Tuấn Khải, Đình Toàn hay Don Nguyễn…cũng tương tác nhiều hơn với khán giả, thậm chí họ thoát khỏi vai diễn bằng những câu thoại hết sức đời thường. Trong không khí vui tươi, hòa mình cùng sự cổ vũ, NSƯT Hữu Châu thậm chí còn suýt quên thoại để trở lại với phân đoạn của mình.

Chấp niệm vào vai công chúa của NSƯT Hữu Châu vẫn kéo dài khiến khán giả bật cười nghiêng ngả

Thế nhưng bên cạnh những phút giây được cười, đôi lúc khán giả cũng một chút ngậm ngùi với những câu thoại "Đây là suất diễn cuối cùng rồi nên buồn là phải" của Hương Giang, Tuấn Khôi hay khi nghe các nghệ sĩ Hữu Châu, Đình Toàn, Thanh Thủy, Bạch Long lần lượt nhắc lại tên các nhân vật đã đảm nhận trong series Ngày xửa ngày xưa gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Khán giả vỗ tay cổ vũ cho nghệ sĩ trong suất diễn cuối cùng

Dù đã khuya, thế nhưng khán phòng Nhà hát Bến Thành vẫn chật kín khán giả để vỗ tay reo hò như một lời tạm biệt dành cho các nghệ sĩ. Và lời chia tay của nghệ sĩ Đình Toàn: "Chúng tôi nói lời tạm biệt ở mùa này và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại” như một lời hứa hẹn sẽ trở lại với khán giả cho dù có nhiều sự đổi thay.

Đưa gia đình đi xem suất cuối, anh Đoàn Thanh Phong (quận 3) cho biết khi con trai còn nhỏ anh vẫn hay đưa con và vợ đi xem chương trình.

"Nhìn lại thời gian nhanh thật, bây giờ con trai cũng đã 23 tuổi và cũng cảm ơn các nghệ sĩ đã làm nên một đêm diễn thú vị, thật hay và nhiều tiếng cười như vậy. Thực sự chương trình đã trở thành một phần trong tuổi thơ của các con tôi và khoảnh khắc đầy vui tươi với cả gia đình" - anh Phong chia sẻ.

Anh Phong (áo xanh) cùng gia đình đến xem suất cuối Ngày xửa ngày xưa số 34

Còn với Đoàn Nhật Minh (23 tuổi) cho biết đã đi xem suất trước bạn của mình nay lại đi cùng gia đình. "Các cô chú anh chị là một phần tuổi thơ của tôi, bây giờ và sau này vẫn vậy. Được biết các cô chú cũng có nhiều thay đổi, lối đi mới sau những suất diễn cuối này nhưng tôi vẫn hi vọng sân khấu và các nghệ sĩ vẫn tái ngộ khán giả với chương trình đầy niềm vui như vậy" - Nhật Minh cho hay.

Tạm biệt một mùa Ngày xửa ngày xưa "kỳ tích"

Ngay sau khi kết thúc vở, gặp NSƯT Thành Lộc trong hậu trường, PLO đã xin phỏng vấn về cảm xúc của anh trong suất cuối cùng. Thế nhưng, nam nghệ sĩ xin từ chối trả lời với nhiều vấn đề vẫn mang tính "nhạy cảm".

NSƯT Hữu Châu cũng nhanh chóng ra về ngay sau khi vở diễn kết thúc, tuy nhiên, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ cũng đã đăng tải hình ảnh sân khấu hình ảnh sân khấu Nhà hát Bến Thành cùng lời tạm biệt “Ngày Xửa Ngày Xưa 34 kết thúc. Xin chào và sẽ nhớ mãi!!!". Ảnh: FBNV

Trước đó, anh cũng đã gửi lời cảm ơn đến anh em hậu đài cũng như ôn lại những kỷ niệm trong suốt 27 năm gắn bó với nhau.

NSƯT Hữu Châu chụp ảnh với các anh em hậu đài. Ảnh: FBNV

Còn với Đình Toàn, sau suất diễn cuối cùng nam nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn: "Vì đêm nay tất cả chúng ta đã viết nắn nót 2 chữ tuyệt vời. Các bạn khán giả !!! Tôi biết ơn các bạn nhiều. Thật sự xúc động và đây là lần đầu tiên Ngày xửa ngày xưa có bài hát kết thật hay với đông đảo ca sĩ thể hiện như vậy. Love all” – Đình Toàn viết

Trước suất diễn cuối, Đình Toàn cũng đăng tải bài viết trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn đến các anh chị em từ từ tất cả các bộ phận đã cùng chúng tôi chung tay tạo nên Ngày xửa ngày xưa số 34: Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai

Đình Toàn cùng dàn nghệ sĩ của Ngày xửa ngày xưa số 34 chụp hình cùng nhau. Ảnh: FBNV

"Với 62 suất diễn trong thời gian 3 tháng của mùa hè 2023 chắc chắn là chúng ta đã tạo nên kỳ tích cho một tác phẩm sân khấu Và chúng ta sẽ cùng nhau giữ lại những kỷ niệm thật đẹp cho một hành trình tuyệt vời nhưng cũng nhiều vất vả mà bằng tình yêu thương chúng ta đã cùng nhau vượt qua….

Chúng ta là một gia đình chúng ta phải sống hết mình với nhau !Cám ơn những khán giả yêu quý, các bạn luôn bên cạnh yêu thương , chăm sóc chúng tôi. Trân trọng và biết ơn vì đã cùng chúng tôi đi một hành trình tuyệt vời” – Đình Toàn bày tỏ.

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/thanh-loc-huu-chau-cung-cac-nghe-si-tuong-tac-hoa-giong-trong-suat-cuoi-ngay-xua-ngay-xua-so-34-post749870.html