Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Hải Châu

Ngày 3-1, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) quận Hải Châu, TP Đà Nẵng diễn ra thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có các đại biểu đại diện Lãnh đạo Công an TP, Hội Cựu Công an nhân dân TP Đà Nẵng; Lãnh đạo Quận ủy, UBND, Công an quận Hải Châu cùng các ngành, đoàn thể và 107 đại biểu đại diện cho hơn 460 Cựu Công an hiện đang sinh sống trên địa bàn quận.

Đại tá Lê Ngọc Hải, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội cựu CAND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại phiên chính thức, Đại hội đã nghe công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP về việc thành lập Hội Cựu Công an CAND quận Hải Châu; thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; phương hướng hoạt động và Đề án nhân sự thành lập Hội… Với tinh thần “Đoàn kết – Bản lĩnh - Dân chủ - Trách nhiệm – Nêu gương”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND quận Hải Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí, Ban thường vụ 5 đồng chí; Ủy ban kiểm tra 3 đồng chí. Đồng chí Đại tá Huỳnh Ngọc Bích, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND quận.

Ông Võ Thành Trung - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hải Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Tự Gia Thạnh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hải Châu gửi lời chúc mừng thành công của Đại hội, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ Cựu Công an nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian qua. Chủ tịch UBND quận Hải Châu bày tỏ tin tưởng rằng, hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân quận sẽ góp phần quan trọng vào giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Ông Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận trao Quyết định thành lập Hội Cựu CAND quận.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Lê Ngọc Hai, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội cựu CAND thành phố đánh giá, Hội cựu CAND quận được thành lập thể hiện sự quan tâm của Quận ủy, UBND quận; sự phối hợp ủng hộ của Sở nội vụ và các Ban, ngành có liên quan của Thành phố nói chung và của phòng nội vụ và các ban ngành của Quận nói riêng; đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, BCH Công an quận. Từ nay trở đi, các đồng chí Cựu CAND đang sinh sống, sinh hoạt trên địa bàn quận được sinh hoạt và hoạt động trong một tổ chức Hội có tư cách pháp nhân; sẽ tiếp tục có điều kiện tham gia sinh hoạt tại ngôi nhà chung CAND; là nơi để các thế hệ cựu CAND đoàn kết thân ái tiếp tục rèn luyện ở môi trường mới, là cầu nối tin cậy thân thiện giữa người dân ở cơ sở với lực lượng CAND; tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND; góp phần giữ vững ANCT- TTATXH.

Toàn cảnh Đại hội thành lập Hội Cựu CAND quận Hải Châu.

Thượng tá Trần Văn Tám – Trưởng Công an quận Hải Châu bày tỏ, Hội cựu CAND quận Hải Châu sẽ ngày càng phát triển, sẽ có nhiều hội viên tham gia và là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tấm gương cao đẹp cho các thế hệ CBCS noi theo và ngày càng có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của quận nhà.

Tặng hoa và ra mắt BCH Hội Cựu CAND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau Đại hội, Ban chấp hành hội khẩn trương báo cáo kết quả đại hội và hoàn thiện điều lệ hội báo cáo lãnh đạo CAQ, phòng Nội vụ quận để tổ chức triển khai hoạt động hội. Đồng thời, phối hợp với CAQ và Công an các phường triển khai thành lập chi hội ở các phường; kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp hội, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của hội phù hợp với từng cấp hội.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thanh-lap-hoi-cuu-cong-an-nhan-dan-quan-hai-chau-post288955.html