Thanh Hóa: Trưởng công an xã là nghi phạm giết hại cô giáo trường mầm non

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Trưởng Công an xã Phạm Văn Thông đã chở cô giáo Tấm ra bãi rác thuộc xã Đồng Lương, dùng khăn len siết cổ nạn nhân cho đến chết, rồi bỏ vào bao tải.

Như Pháp Luật Plus đã đưa tin, tối ngày 14/11, thi thể cô giáo trường mầm non Lê Thị Tấm (SN 1974) được phát hiện tại bãi rác xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa. Vụ án mạng nghiêm trọng đã gây rúng động miền quê nghèo.

Bãi rác thuộc xã Đồng Lương, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Điều tra khoanh vùng đối tượng, ngày 15/11, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an huyện Lang Chánh đã xác định được nghi phạm, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Văn Thông (SN 1972, ở thôn Nê, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh), hiện giữ chức Trưởng Công an xã Đồng Lương.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Thông thừa nhận có mâu thuẫn tình cảm với cô giáo Tấm. Tối ngày 10/11, Thông dùng xe máy chở cô Tấm ra khu vực bãi rác thuộc xã Đồng Lương để nói chuyện. Sau đó, Thông đã dùng khăn len siết cổ cô giáo Tấm đến chết. Hung thủ bỏ xác nạn nhân vào bao tải và chôn giấu cách địa điểm gây án 500m.

Vì thấy vợ vắng nhà bất thường, ngày 12/11, chồng cô giáo Tấm là anh Hà Văn Thức (SN 1972, ngụ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) đã đến Công an huyện Lang Chánh trình báo. Thi thể cô giáo Tấm được một số người dân đi thu nhặt phế liệu phát hiện vào chiều tối ngày 14/11, khi đã bốc mùi phân hủy.

Tại trường Mầm non xã Tam Văn, cô giáo Tấm được đánh giá hiền lành, có chuyên môn dạy học tốt và tận tụy với công việc.

Hiện vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-truong-cong-an-xa-la-nghi-pham-giet-hai-co-giao-truong-mam-non-d29122.html