Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu khu vực Bắc miền Trung về thu ngân sách

Năm 2023, Thanh Hóa ghi nhận tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 40.000 tỷ đồng, dẫn đầu khu vực Bắc miền Trung.

Theo thống kê từ Người Đưa Tin, năm 2023, Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu khu vực Bắc miền Trung về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, ước đạt 40.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách Nhà nước khu vực Bắc miền Trung (ước đạt 100.000 tỷ đồng).

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa, năm 2023 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 40.000 tỷ đồng, vượt 8% dự toán và bằng 74% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 23.500 tỷ đồng, vượt 5% so với dự toán, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2022; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 16.300 tỷ đồng, vượt 11% dự toán, bằng 76% so với cùng kỳ.

Thanh Hóa luôn nằm trong top đầu cả nước về thu ngân sách trong nhiều năm qua.

Kết quả thu ngân sách trên giúp Thanh Hóa tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu và bỏ xa các địa phương còn lại trong thu ngân sách Nhà nước tại khu vực 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

Theo đó, xếp vị trí á quân là Nghệ An, theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh này, trong năm 2023, Nghệ An có tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 17.770 tỷ đồng, đạt 112,07% dự toán, bằng 79,02% so với năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 16.600 tỷ đồng, đạt 113,8% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tương đối khiêm tốn với hơn 1.200 tỷ đồng.

Vị trí tiếp theo là Hà Tĩnh, theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2023, địa phương này ghi nhận tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 17.422 tỷ đồng, đạt 92% dự toán và bằng 97% so với năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 8.300 tỷ đồng, đạt 104% dự toán, bằng 95% cùng kỳ và thu xuất nhập khẩu ước đạt 9.100 tỷ đồng, đạt 83% dự toán, bằng 98% cùng kỳ.

Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Trị.

Cụ thể, năm 2023, Thừa Thiên Huế ghi nhận thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 11.500 tỷ đồng, vượt 10,8% dự toán. Trong đó, chủ yếu là thu nội địa với 10.850 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 627 tỷ đồng, tăng 13% so với dự toán.

Quảng Bình thu ngân sách Nhà nước ước đạt 5.700 tỷ đồng, bằng 82% dự toán. Trong đó, thu là 5.100 tỷ đồng, đạt 78,5% dự toán tính và 63,5% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 600 tỷ đồng, bằng 75% dự toán.

Còn lại là tỉnh Quảng Trị, với tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 15/11/2023 đạt 3.045 tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán địa phương năm 2023 và giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa 2.135 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán địa phương và giảm 39,5%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 900,6 tỷ đồng, đạt 138,5% dự toán địa phương và tăng 60%.

Mặc dù vẫn dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ, nhưng năm 2023 Thanh Hóa đã bị loại khỏi nhóm các tỉnh thành có thu ngân sách trên 50.000 tỷ (CLB 50 nghìn tỷ) sau khi gia nhập năm 2022. Sự hụt thu trên của Thanh Hóa chủ yếu do sụt giảm các nguồn thu từ đất (5.000 tỷ) và sụt giảm các khoản thu từ phí, lệ phí do chính sách hỗ trợ, kích thích phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới hụt thu ngân sách Nhà nước đối với các địa phương khác tại khu vực này. Ngoài ra, trong năm 2023, Thanh Hóa ghi nhận hụt thu khoảng 4.000 tỷ đồng từ hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng trên địa bàn.

Nguyễn Hữu Phương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-hoa-tiep-tuc-dan-dau-khu-vuc-bac-mien-trung-ve-thu-ngan-sach-a640020.html