Thanh Hóa thanh tra đấu giá đất hàng tại nhiều huyện, thành phố

Sở Tư pháp Thanh Hóa vừa có quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất là công việc cần thiết, quan trọng để phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước đồng thời thông qua công tác thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn những sai phạm gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo đó, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp sẽ thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND huyện Ngọc Lặc, UBND huyện Hậu Lộc và UBND TP Thanh Hóa. Thời kỳ thanh tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2023.

Cụ thể, Đoàn Thanh tra của Sở này sẽ thực hiện thanh tra nhiều nội dung quan trọng: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện thửa đất ra đấu giá; phương án đấu giá quyền sử dụng đất; quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá khởi điểm; việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất; giám sát việc tổ chức thực hiện đấu giá; quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật...

Trước đó, vào tháng 3, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp cũng đã thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại UBND huyện Yên Định, UBND huyện Triệu Sơn và UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thời kỳ thanh tra Hoạt động đấu giá Quyền sử dụng đất từ ngày 01/1/2021 đến 31/12/2022.

Liên quan đến sai phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đơn cử trong năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Trong vụ án này, hai bị cáo là hai nhân viên của Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên (đơn vị tổ chức bán đấu giá, có địa chỉ tại TP Thanh Hóa) đã thông đồng với người khác để dìm giá trong hoạt động bán đấu giá.

Vụ việc nghiêm trọng trên được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận định, hành vi của các bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm đến chế độ quản lý tài sản của Nhà nước; xâm phạm đến quyền lợi bình đẳng trong hoạt động đấu giá của những người tham gia đấu giá. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung cho xã hội. Tại phiên xử, ngoài bị phạt tù, các bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung cấm hành nghề liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian 2 năm.

Có thể nói việc Quản lý nhà nước về lĩnh vực bán đấu giá tài sản là vấn đề đang được quan tâm và cần được tăng cường trong giai đoạn hiện nay. Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực bán đấu giá tài sản và nhất là lĩnh vực hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất là công việc cần thiết, quan trọng để phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước đồng thời thông qua công tác thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn những sai phạm gây thất thoát ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nhạy cảm đấu giá quyền sử dụng đất, thông qua đó tham mưu cho Bộ Tư pháp những chính sách quản lý, những chiến lược mới nhằm hoàn thiện hơn nữa lĩnh vực Bổ trợ tư pháp của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Lê Doãn Tài

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thanh-hoa-thanh-tra-dau-gia-dat-hang-tai-nhieu-huyen-thanh-pho-d41179.html