Thanh Hóa: Tàu hút cát vào sát biển 'cấm khai thác', huyện Vĩnh Lộc còn kiểm tra đến bao giờ?

Người dân xã Vĩnh Quang phản ánh việc mỏ cát số 32 vi phạm mốc giới khiến đất đai hoa màu sạt lở. Tình trạng này bao giờ mới chấm dứt, huyện có mạnh tay xử lý?

Từ phản ánh qua của người dân, phóng viên đã tiếp cận mỏ cát số 32 thuộc xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm phóng viên ghi hình xuất hiện nhiều tàu hút cátngay gần chân biển “khu vực cấm khai thác cát, sỏi”. Thấy sự xuất hiện của phóng viên, tàu hút cát đã nhanh chóng di chuyển.

Theo người dân địa phương, tình trạng hút cát vi phạm mốc giới khiến hai bên bờ sông Mã bị sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại về hoa màu, ảnh hưởng đến đời sống người dân bản địa.

Tàu hút cát đang khai thác tại mỏ cá số 32

Chỉ tay về phía biển báo cấm khai thác cát, sỏi, bà Phạm Thị Thúy - Trưởng thôn Cẩm Hoàng 2 than thở: Chiếc biển báo cấm khai thác là do UBND xã và chủ mỏ cắm sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng bờ sông, bãi bồi, mục đích để ngăn việc khai thác ở những nơi có nguy cơ sạt lở. Cũng theo vị trưởng thôn thì phạm vi khai thác của mỏ là từ điểm biển báo trên xuôi về phía hạ lưu.

Thời điểm ghi hình, phóng viên quan sát về phía hạ lưu, nơi có những chiếc tàu và sà lan lớn đang hoạt động khai thác cát trên sông Mã. Men theo mép sông là nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở kéo dài tới vài mét, có chỗ ăn sâu vào bờ như những hố bom. Không chỉ ở mép sông bên phía xã Vĩnh Quang bị sạt lở, mà tình trạng sạt lở phía bờ bên kia sông Mã thuộc địa bàn huyện Cẩm Thủy diễn ra còn nghiêm trọng hơn, có đoạn dài cả vài chục mét.

Theo người dân địa phương, nếu chính quyền không sớm vào cuộc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác cát vi phạm mốc giới thì sau vài năm nữa, nguy cơ người dân địa phương sẽ không còn đất để canh tác.

Cũng theo vị Trưởng thôn Cẩm Hoàng 2, mặc dù chưa xâm phạm vào đất canh tác của dân, nhưng so với cọc mốc, thì đoạn sông thuộc thôn Cẩm Hoàng 1 (nhưng đất canh tác lại của dân Cẩm Hoàng 2), sạt lở đã ăn sâu vào bờ khoảng 15m với chiều dài trên dưới 1km (thuộc khu vực trong phạm vi mỏ). Còn khu vực ngoài mỏ, phía bên trên thuộc địa bàn thôn Lê Sơn và Tiến Ích 1, Tiến Ích 2, tình trạng sạt lở còn diễn ra nghiêm trọng hơn.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng tàu hút cát vi phạm mốc giới vẫn còn diễn ra tại mỏ cát số 32

Còn ông Lê Văn Ngọc - Trưởng thôn Tiến Ích 2 cho hay, sạt lở tại địa bàn do ông phụ trách và tại thôn Lê Sơn đã ăn sâu vào bờ khoảng 4-5m, dài cả cây số, có điểm đã xâm phạm vào khu vực sản xuất. Tuy nhiên, thời gian từ vài tháng trở lại đây, do huyện, xã kiểm tra gắt nên việc khai thác ngoài phạm vi mỏ đã tạm dừng. Vào thời gian từ khoảng đầu năm 2021 trở về trước, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra thường xuyên, liên tục, kể cả vào ban đêm

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Quang, để chấn chỉnh, ngăn chặn vi phạm trong hoạt động khai thác cát, xã đã lập 3 đoàn kiểm tra và 2 chòi canh tại mỏ cát số 32, cử người túc trực thường xuyên tại đây để phát hiện, xử lý khi có tàu hút cát vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Lê Văn Tiến cho biết: “Mỏ cát này của Hợp tác xã Thành Công. Huyện đã nắm được thông tin, tôi đang cho kiểm tra”.

Được biết, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, trong đó cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý mạnh tay với hành vi vi phạm mốc giới. Tuy nhiên, tại mỏ cát số 32 thuộc xã Vĩnh Quang vẫn xảy ra những vi phạm trong khai thác cát. Tồn tại tình trạng này, phải trăng UBND huyện Vĩnh Lộc chưa mạnh tay xử lý ?

Thiết nghĩ, để chấm dứt tình trạng vi phạm đang diễn ra tại mỏ cát số 32 trên địa bàn xã Vĩnh Quang, UBND tỉnh Thanh Hóa cần sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản, giúp người dân địa phương yên tâm, ổn định cuộc sống.

Hoàng Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-hoa-tau-hut-cat-vao-sat-bien-cam-khai-thac-huyen-vinh-loc-con-kiem-tra-den-bao-gio-223972.html