Thanh Hóa: Tăng cường chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các trường học

Nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các trường học trên địa bàn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã gửi công văn đề nghị các địa phương tăng cường quản lí, thực hiện nghiêm chỉnh việc thu chi của các trường.

Bước vào năm học mới, tình trạng lạm thu xảy ra tràn lan tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều phụ huynh học bức xúc, gây mất hình ảnh của giáo dục xứ Thanh trong mắt dư luận xã hội.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, mới đây, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý, thắt chặt vấn đề thu chi tại các trường học ở các địa phương.

Phụ huynh Trường mầm non Quảng Thái phản đối lạm thu hồi cuối tháng 9 vừa qua

Cụ thể, giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm và thu tiền trái quy định của các trường học.

Giao phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với phòng tài chính tiếp tục quán triệt, hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm các công văn trước đó của Sở GD&ĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2017-2018.

Đồng thời, căn cứ đề nghị của các trường (từ mầm non đến THCS, GDTX) và tình hình thực tế địa phương, thẩm định các khoản thu phục vụ học sinh (thu dịch vụ tự nguyện) và khoản thu vận động xã hội hóa làm cơ sở cho các trường triển khai, thực hiện.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Nếu để xảy ra tình tạng lạm thu trong các đơn vị trường học trực thuộc thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Mặc dù trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã có những chỉ thị quyết liệt nhằm chống lạm thu. Tuy nhiên, khi bước vào năm học mới 2017 – 2018, tại các trường vẫn xảy ra tình trạng lạm thu tràn lan khiến dư luận bức xúc, đặc biệt tạo nên những mâu thuẫn giữa phụ huynh học sinh và nhà trường.

Điển hình của mâu thuẫn này là tại trường Mầm non xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), phụ huynh không đưa con đến trường nhiều ngày nhằm phản đối các khoản thu vô lí của nhà trường. Đồng thời, tụ tập căng băng rôn yêu cầu thay hiệu trưởng và đề nghị thanh tra tài chính đối với nhà trường.

Lương Thị

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-tang-cuong-chan-chinh-tinh-trang-lam-thu-tai-cac-truong-hoc-211614.htm