Thanh Hóa: Sau áp thấp nhiệt đới, phải đưa người đi cấp cứu bằng… cáng

Do trời mưa, đường lầy lội không thể đi lại bằng xe máy nên một gia đình tại thôn Tân Bình, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) phải đưa người bệnh đi cấp cứu bằng... cáng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 9/10 đến sáng 10/10, trên địa bàn TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông ùn tắc cục bộ. Có khu vực, nước ngập sâu từ 40 – 60cm.

Đại lộ Lê Lợi ngập sâu trong nước.

Tuyến đường Trần Phú biến thành sông sau khi mưa lớn kéo dài.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các tuyến đường chính như: Đại lộ Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Dương Đình Nghệ, Lê Quý Đôn, Triệu Quốc Đạt, Lai Thành, Tống Duy Tân, Trần Phú... ngập sâu trong nước. Việc mưa lớn và kéo dài khiến đường bị ngập đã gây không ít khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, nhiều người phải đi trên vỉa hè để tránh bị chết máy. Các khu nhà trọ, nhà dân cũng bị ngập sâu trong nước.

CSGT TP.Thanh Hóa tham gia điều tiết giao thông.

Nhiều phương tiện bị chết máy phải cầu cứu lực lượng cứu hộ.

Tuyến đường Phan Chu Trinh, có mật độ giao thông lớn, bị ngập sâu trong nước, người dân đã phải kéo dây để căng ngang, cảnh báo người và các phương tiện khi tham gia giao thông tại đây.

Nhiều phương tiện bị chết máy, phải nhờ đến lực lượng cứu hộ.

Xe ô tô chết máy do bị ngập nước.

Trên QL45, QL47, đường bị ngập cục bộ nhiều đoạn. Tại QL45 đoạn nằm trên đường Nguyễn Trãi giao nhau với đường Dương Đình Nghệ nước ngập sâu trên 50cm. Tại QL1A chạy qua đường Bà Triệu giao nhau với đường Tô Vĩnh Diện nước cũng ngập sâu biến thành sông.

Một người dân thôn Tân Bình, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh được đi cấp cứu bằng cáng do trời mưa, đường lầy lội không thể đi lại bằng xe máy.

Theo thông tin từ chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa, hiện mực nước sông trên địa bàn đang dâng cao. Tại các huyện miền núi, Văn phòng thường trực chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có thông báo chỉ đạo các địa phương theo dõi, báo cáo thường xuyên về tình hình lũ lụt. Ngoài ra, chủ động các biện pháp để ứng phó với tình huống xấu xảy ra.

Phạm Thọ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sau-ap-thap-nhiet-doi-phai-dua-nguoi-di-cap-cuu-bang-cang-a341946.html