Thanh Hóa: Quyết liệt ngăn chặn tình trạng kích điện bắt giun đất

Trước việc kích điện bắt giun đất, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng này.

Bảo vệ giun đất là bảo vệ môi trường sinh thái

Thời gian qua, trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa như: Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy… xuất hiện tình trạng nhiều người dân sử dụng kích điện đánh bắt giun đất, sấy khô để bán cho các thương lái thu mua bán sang thị trường Trung Quốc kiếm lời. Việc sử dụng kích điện tận diệt giun đất gây hủy hoại môi trường đất, làm chết các vi sinh vật có lợi trong đất, phá vỡ sự đa sinh học, làm giảm chất lượng đất canh tác, độ phì nhiêu của đất. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng; nước thải trong quá trình chế biến giun đất khi xả ra bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Bắt giun đất là hủy hoại môi trường sinh thái

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng từ tháng 3/2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân dùng kích điện bắt giun đất và lập lán, sơ chế, sấy giun đất rồi bán cho tiểu thương kiếm lời. Điều đáng nói, hầu hết người dân được thuê thực hiện hành vi này cho các đối tượng ngoại tỉnh, địa bàn diễn ra chủ yếu ở các huyện miền núi.

Ông Hoàng Trọng Thiện, trú tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Do thiếu hiểu biết nên khi có người đến hỏi mua giun đất với số lượng lớn, mấy anh em chúng tôi đã góp tiền mua kích đánh giun. Sau mấy lần vào rừng dùng kích điện bắt giun, chúng tôi đã bị công an xã bắt, nhắc nhở. Sau khi được các anh công an giải thích, chúng tôi đã dừng việc kích bắt giun vì sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Theo Công an huyện Thường Xuân, khoảng tháng 8/2023, các đối tượng ở tỉnh ngoài đã xuất hiện trên địa bàn huyện, thuê người bắt giun đất, rồi thuê đất của người dân địa phương để dựng điểm sấy giun. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan Công an đã vận động chủ nhà dừng cho thuê đất, đồng thời xử lý nghiêm hành vi dùng kích điện bắt giun đất, làm ảnh hưởng đến môi trường.

Xử lý nghiêm vi phạm

Trước những ảnh hưởng nguy hại tới môi trường của nạn tận diệt giun đất, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, mà nòng cốt là cơ quan Công an đã vào cuộc, xử lý nghiêm các hành vi dùng kích điện bắt giun.

Lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã xử lý nghiêm người dân dùng kích điện bắt giun đất

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, một lãnh đạo Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi các đối tượng tỉnh ngoài đến địa bàn thuê người bắt giun đất, rồi thuê đất của người dân địa phương để dựng điểm sấy giun, Công an đã vận động chủ nhà dừng cho thuê đất, đồng thời tiếp nhận, xử lý tin báo của người dân về tình trạng kích điện bắt giun đất. Sau hơn một tháng triển khai, đến nay tình trạng kích điện bắt giun và lập lán sơ chế giun đất trên địa bàn đã chấm dứt hoàn toàn.

Ông Hoàng Trọng Dũng, trú tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân cho biết: “Sau khi được công an tuyên truyền, tôi đã dừng việc kích điện bắt giun. Chúng tôi biết việc làm của mình là gây hủy hoại môi trường sinh thái nên cũng tuyên truyền để người thân không tiếp tay cho các đối tượng mua giun đất”. Còn anh Hoàng Trọng Bền, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, người cho thuê đất để các đối tượng sấy giun cho biết đã không cho thuê đất để sấy giun nữa.

Để giải quyết triệt để tình trạng kích điện bắt giun đất, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc đánh bắt, chế biến, tiêu thụ giun đất trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng kích điện để đánh bắt giun đất; phối hợp kiểm tra, xử lý các cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ giun đất không có đủ giấy tờ, thủ tục pháp lý liên quan hoạt động kinh doanh, buôn bán, kinh doanh các loại kích điện, máy chế biến giun không rõ nguồn gốc xuất xứ, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Đến nay tình trạng kích điện bắt giun đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chấm dứt

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo Công an các huyện, xã trên địa bàn các huyện miền núi phối hợp với UBND các xã, thị trấn có tình trạng săn bắt giun, kiểm tra, thu giữ kích điện, đồng thời nắm chắc di biến động dân cư, tích cực tuyên truyền người dân cảnh giác với những lời mời gọi thu mua giun đất giá cao.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cũng vào cuộc, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ, kinh doanh, buôn bán các thiết bị kích điện bắt giun đất, máy mổ giun đất không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, không có nguồn gốc xuất xứ, không có tem nhãn theo quy định pháp luật; các cơ sở thu gom, sơ chế, sấy khô, mua bán giun đất tự nhiên và đã ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa, đến nay tình trạng kích điện bắt giun đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chấm dứt hoàn toàn.

Hoàng Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-hoa-quyet-liet-ngan-chan-tinh-trang-kich-dien-bat-giun-dat-285953.html