Thanh Hóa: Phun hóa chất, tiêu hủy hàng ngàn con lợn chết trong nước lũ

Hàng ngàn con lợn chết trong lũ đã được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành vận chuyển ra ngoài tiêu hủy, để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cơ quan chức năng tiến hành đào hố, tiêu hủy hàng ngàn con lợn chết trong nước lũ.

Chiều 14/10, nhiều máy móc được huy động để đào hố cũng như ô tô được điều đến để thu gom hàng trăm con lợn chết trong lũ tại trang trại của Công ty Thái Dương đóng trong khu vực Trại giam số 5, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa) mang ra phía bên ngoài tiêu hủy.

Sau 4 ngày xảy ra sự việc lợn chết hàng loạt nhưng nước vẫn còn dâng cao khiến cho việc tiếp cận trang trại lợn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã phải tiến hành dùng thuyền để di chuyển vào bên trong thu gom lợn chết đưa ra ngoài đi tiêu hủy.

Số lợn chết được phun hóa chất, vôi bột trước khi tiêu hủy để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sau khi lợn được vận chuyển ra ngoài sẽ được đưa đến một hố lớn đã đào sẵn bên dưới được trải bạt, rắc hóa chất, vôi bột từ trước. Sau khi cho lợn xuống hố thì cơ quan thú y sẽ phun thuốc tiêu độc, khử trùng và rắc tiếp một lớp vôi bột rồi tiến hành lấp đất.

Mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến hơn 4.000 con lợn của Công ty Thái Dương bị chết.

Trước đó, như Báo điện tử Infonet đã đưa tin, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cộng mưa lớn vào ngày 10-11/10 khiến cho nước sông Hép chảy qua địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định dâng cao gây ngập úng vào trang trại lợn của Công ty Thái Dương đóng trong khu vực Trại giam số 5 khiến cho hơn 4.000 con lợn bị chết.

Chưa dừng lại ở đó trong ngày 12-13/10 do nước vẫn chưa rút khiến hàng nghìn con lợn vẫn tiếp tục chết.

Được biết, trang trại lợn của Công ty Thái Dương có khoảng 6.000 con nhưng đến ngày 13/10 thì số lợn sống chỉ còn 200-300 con.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành thu gom số lợn chết đi tiêu hủy.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-phun-hoa-chat-tieu-huy-hang-ngan-con-lon-chet-trong-nuoc-lu-post239963.info