Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023

Sáng 6/11, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 (Ngày Pháp luật Việt Nam) và tập huấn Luật Tiếp cận thông tin.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị, có nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Thoa; Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đình Sơn; các thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thuộc các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đình Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đình Sơn nhấn mạnh: Ngày 20/6/2012 Quốc hội đã thông qua Luật PBGDPL lấy ngày 9/11 hằng năm là Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Đây là dấu mốc lớn góp phần xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật; đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương phép nước; nâng cao hiệu quả xây dựng, PBGDPL và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông; phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp triển khai các hoạt động trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Đại biểu dự hội nghị.

Để lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, đề nghị các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”; gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm lấy người dân là trung tâm; phát huy vai trò chủ động, tiên phong, tích cực, tính tự giác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành tư pháp trong học tập, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là chấp hành pháp luật. Quan tâm, đầu tư nguồn lực, các điều kiện cần thiết tương xứng, tăng cường đội ngũ làm công tác pháp chế, tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thực hiện pháp luật. Cung cấp đầy đủ các dịch vụ về luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, hộ tịch và các dịch vụ pháp lý khác để hỗ trợ tối đa nhu cầu pháp luật của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiên tiến để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, trong tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Từ những hạt nhân nòng cốt này sẽ lan tỏa giá trị tích cực, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận của Nhân dân với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp Nguyễn Tiến Dũng phát biểu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023.

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Bí thư Đoàn thanh niên Sở Tư pháp Nguyễn Tiến Dũng, nhấn mạnh: Đoàn thanh niên Sở Tư pháp với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm, tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm phổ biến và giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, chú trọng tập trung vào các nội dung của Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật Giao thông đường bộ, Luật Trợ giúp pháp lý... Tuyên truyền giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát...

Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đình Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Ngọc Minh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Nhân dịp này, Sở Tư pháp đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Tại hội nghị, Sở Tư pháp cũng đã phổ biến các quy định của Luật Tiếp cận thông tin, như: Khái niệm “thông tin”, “thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra; Thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện; cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin; các cách thức tiếp cận thông tin; về công khai thông tin; về cung cấp thông tin theo yêu cầu; về chi phí tiếp cận thông tin...

Ngọc Tiến

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/thanh-hoa-phat-dong-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2023/199046.htm