Thanh Hóa phân luồng giải tỏa ùn tắc quốc lộ 1

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong ba ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn liên tục, nhiều tuyến giao thông và nhiều địa bàn bị ngập lụt gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhân dân; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Hiện, Quốc lộ 1A qua huyện Hà Trung; Quốc lộ 47 tại xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn; Quốc lộ 45 qua khu vực xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc), xã Thạch Long (huyện Thạch Thành), xã Định Bình (huyện Yên Định); Quốc lộ 10 khu vực xã Nga Phú; Quốc lộ 217B qua các xã: Thành Minh, Thành Vân, Thành Tân, huyện Thạch Thành... nước ngập sâu. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thường trực phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông an toàn, giải tỏa ùn tắc giao thông. Đội CSGT đường Hồ Chí Minh phối hợp Công an địa phương, các lực lượng chức năng giải tỏa ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn đoạn đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thanh Hóa.

Phương tiện giao thông vượt điểm ngập nước trên Quốc lộ 1A qua huyện Hà Trung.

Lực lượng CSGT thông báo: Hiện khu vực thuộc xã Hà Bình, xã Hà Yên, huyện Hà Trung nước vẫn ngập sâu, xe con từ năm chỗ trở xuống chưa đi qua được.Tại các khu vực Km 65+700 Quốc lộ 47, xã Bái Thượng, huyện Thọ Xuân; Km 61+ 900 thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân; Km 49 xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn nước vẫn ngập xe con không đi qua được; đoạn từ thị trấn Thường Xuân lên Bát Mọt nhiều điểm bị ngập lụt và sạt lở đất. Km 27+350 Quốc lộ 45 thuộc xã Thạch Long, Thạch Thành; Km 29 thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc; Km 52+ 200 thuộc xã Định Bình, huyện Yên Định nước vẫn ngập sâu, xe con năm chỗ không đi qua được. Trên quốc lộ 10, khu vực Cầu Điền Hộ thuộc xã Nga Phú, huyện Nga Sơn nước dâng cao, xe con không đi qua được. Tuyến Quốc lộ 217 B, khu vực đập tràn thuộc xã Thành Minh khi trời mưa nước chảy xiết, các phương tiện không đi qua được; khu vực Trường THPT, thuộc xã Thành Vân đến xã Thành Tân hiện nước dâng cao.

Đường nông thôn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bị ngập.

Chiều 12-10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thành cho biết: Từ 17 giờ 20 phút ngày 9-10 đến 15 giờ ngày 12-10, trên địa bàn huyện có mưa rất to, tổng lượng mưa đo được tại Trạm thủy văn Kim Tân gần 304 mm. Nước lũ lớn dâng cao trên sông Bưởi, mực nước sông Bưởi tại Kim Tân 13,88 m, trên mức báo động III 1,88 m. Mưa to đã gây ngập các tuyến đường trọng điểm của huyện, chia cắt cục bộ, làm sạt lở nhiều công trình phúc lợi, nhà cửa, hoa màu của nhân dân.

Huyện ủy và UBND huyện phân công 32 cán bộ huyện xuống cơ sở chỉ đạo phòng, chống lũ lụt cùng 60 cán bộ, chiến sĩ công an về các xã giữ gìn an ninh trật tự; huy động hơn hai nghìn người tại cơ sở mà nòng cốt là dân quân giúp đỡ nhân dân ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Huyện Thạch Thành cùng các địa phương đã di chuyển 3.389 hộ, 15.846 nhân khẩu đến nơi an toàn; nước sông Bưởi tràn qua đê vào xã Thạch Định, khu vực sống chung với lũ làm ngập lụt toàn bộ xã và một phần đất của xã Thạch Đồng. Các bác sĩ, y tá của Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế, các trạm xá trong huyện duy trì chế độ trực, bám cơ sở, người dân đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Huyện Thạch Thành thành lập năm đoàn công tác đi kiểm tra, cứu trợ 20 nghìn gói mỳ tôm, năm nghìn chai nước lọc cho nhân dân vùng lũ; cấp 175 kg hóa chất tiêu độc, khử trùng (cloramin), 31 cơ số thuốc cho các Trạm Y tế các xã, thị trấn. Qua tổng hợp báo cáo nhanh của các địa phương, toàn huyện có 541,27 ha lúa chưa thu hoạch, 775,2 ha cây rau màu vụ đông bị mất trắng; ngập 1.345,2 ha mía, 26,5 ha cây ăn quả, 443,2 ha nuôi trồng thủy sản; cuốn trôi bốn lồng nuôi cá, 10.295 con gia cầm, 1.837 con gia súc. Ngoài ra, có một đập đất bị sạt lở, sập hai cống, vùi lấp 322 m kênh mương; đường giao thông bị sạt lở 5,6 km, tràn 1.993 m3 đất, đá ra đường; hai cột điện hạ thế bị đổ, đứt, hư hỏng 300 m dây; 89 phòng học, chín công trình công cộng, 4.155 nhà dân bị ngập; thiệt hại hoàn toàn bốn nhà ở, 23 nhà ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Trường THPT huyện Hà Trung bị ngập nước.

Được biết, tuyến đê tả, đê hữu sông Bưởi cao 14,5m; hiện mực nước sông Bưởi đã đạt cốt 13,88m. Nếu nước sông Bưởi đạt cốt 14,5m sẽ tràn đê, gây ngập các xã: Thành Kim, Thành Hưng, thị trấn Kim Tân, Thạch Long, Thạch Đồng. Theo đó, huyện Thạch Thành chỉ đạo các xã tổ chức lực lượng tuần tra, hộ đê, tập kết vật tư sẵn sàng ứng phó khi đê bị tràn, xảy ra sự cố; tiếp tục sơ tán nhân dân, di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men để cứu trợ cho nhân dân năm xã, thị trấn trên nếu tràn, vỡ đê.

Với các xã, 165 thôn bị ngập, tiếp tục kiểm tra, rà soát các hộ ngập, tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, không để hộ bị đói, thiếu nước sinh hoạt. Tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân bị sập, hư hỏng nhà cửa, công trình, xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp nhà, các công trình bảo đảm ổn định sinh hoạt cho nhân dân. Chú trọng xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm. Tổ chức sản xuất vụ đông ngay sau khi nước rút; khôi phục, phát triển đàn gia súc, gia cầm, diện tích nuôi trồng thủy sản; khắc phục các công trình điện, giao thông, cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

* Đường sắt và đường bộ qua Thanh Hóa bị ngập và tắc do mưa lũ

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34381802-thanh-hoa-phan-luong-giai-toa-un-tac-quoc-lo-1.html