Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh 'kiểu mẫu'

Phải giữ vững, củng cố và phát huy đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng... là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.

Trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 9,69%, đứng thứ 5 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Quy mô GRDP năm 2023 ước đạt 279.074 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.144 USD, gấp 1,42 lần năm 2020.

Để đạt được mục tiêu lớn trên, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, giới thiệu, vận động các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đầu tư vào Thanh Hóa.

Thủ tướng đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và công nhân, người lao động đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Trên cơ sở gợi mở của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các thành viên của Đoàn công tác Trung ương ấn tượng và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong nửa nhiệm kỳ qua, nhất là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm luôn ở mức cao.

Với tinh thần đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa, các thành viên Đoàn công tác Trung ương đã có những ý kiến đóng góp xác đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, để Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng kiểm tra quy hoạch, tình hình đầu tư các dự án thuộc Cảng biển Nghi Sơn.

Thủ tướng nhắc lại, ngày 20/2/1947, Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Người đã căn dặn: "Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh "kiểu mẫu" và khẳng định niềm tin: "Tỉnh Thanh Hóa theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt".

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ một số quan điểm, định hướng lớn. Theo đó, phải giữ vững, củng cố và phát huy đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng. Quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội.

Thủ tướng lưu ý, cơ chế, chính sách phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt, quản lý điều hành phải thông minh. "Tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính một cách triệt để. Phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa của vùng đất và con người xứ Thanh, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại...", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, tạo ra không gian phát triển mới, đầu tư tuyến đường kết nối Thanh Hóa với các tỉnh Tây Bắc.

Trước đó, sáng cùng ngày đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP. Thanh Hóa), sau đó, đến thăm, làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn.

Đây là Khu kinh tế trọng điểm quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực, với 55 phân khu, trong đó, có 25 phân khu công nghiệp, diện tích khoảng 9.057,9 ha. Khu kinh tế có rất nhiều dự án lớn, trọng điểm như: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nghi Sơn 2; cảng container Long Sơn…

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và công nhân, người lao động đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - công trình trọng điểm quốc gia và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Tại đây, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện; đến thăm, tặng quà, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại đây và làm việc với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực, là mục tiêu cho sự phát triển. Ngoài vật chất, tinh thần, sức khỏe đối với con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi người dân khỏe thì cả dân tộc khỏe, do vậy, trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quốc gia, dân tộc, Đảng ta luôn đặt sức khỏe của người dân lên trên hết".

Thủ tướng đề nghị Tổng Công ty CP Hợp Lực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tiếp tục phát huy kết quả đạt được nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, của bệnh viện. Phải làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe người dân với phương châm cống hiến, phục vụ là mục tiêu chính và bảo đảm hài hòa lợi ích người dân, doanh nghiêp và Nhà nước.

Thủ tướng mong muốn các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm sóc sức khỏe người dân bằng cả cái tâm, theo đúng quan điểm, tư tưởng "thầy thuốc như mẹ hiền".

Ngọc Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thanh-hoa-phai-tro-nen-mot-tinh-kieu-mau-169231111194337976.htm