Thanh Hóa: Nhiều hộ dân vẫn phải dựng lều sống tạm trên đê

Mặc dù nước đã rút nhưng hàng trăm ngôi nhà tại vùng ven sông Bưởi (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) vẫn ngập chìm trong nước, hàng trăm người dân vẫn chưa thể về nhà họ phải dựng lều trên đê, ở lại trường học, những nơi đồi cao để ở tạm.

Tin tức trên báo Thời Đại cho biết, vẫn còn nhiều thôn bị cô lập như Định Cát, Tiến Thành, Định Tường, Định Tân (xã Thạch Định, huyện Thạch Thành)… nhiều nơi vẫn ngập chìm trong biển nước, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước khoảng hơn 1m. Khu vực UBND xã Thạch Định nước vẫn ngập sâu chỉ có thể di chuyển được bằng thuyền, nhiều cán bộ phải ở lại trụ sở nhiều ngày qua để cùng bà con phòng chống lụt bão.

Nhiều lán trại được dựng lên trên đê để ở tạm trong khi nước lũ. (Ảnh Thời Đại)

Ngoài những khó khăn đủ bề nói trên, người dân vùng lũ còn phải đối mặt với những loại bệnh vừa xuất hiện như: chân tay ngứa, đau bụng đi ngoài, đau mắt... Trước mắt, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã cấp phát và hướng dẫn người dân sử dụng một số loại thuốc thông thường tại nơi tránh trú lụt.

Các con đường dẫn vào địa bàn xã này đang bị chia cắt. Do Thạch Định là vùng đất trũng như "lòng chảo", lại nằm ven bờ sông Bưởi nên khi nước tràn đê vào đêm ngày 10 - rạng sáng 11/10, xã này bị ngập sâu 2-3 m. Đến chiều 15/10, nhiều người dân vẫn chưa thể trở về nhà. Họ ngồi lại với nhau dưới sân trường bàn tán xôn xao về trận "đại hồng thủy" hiếm thấy trong cả chục năm qua. Báo Zing cho biết.

Các gia đình đang mong mỏi từng giờ cho nước lũ rút để quay về dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại cuộc sống (Ảnh Thời Đại).

Trong khi đang mòn mỏi mong chờ nước rút để họ được về nhà sớm ổn định lại cuộc sống và không còn phải sống trong cảnh ngột ngạt, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt.. Tin cơn bão số 11 đang tiến đất liền khí các gia đình càng thêm lo âu, thấp thỏm, nhiều người đã chuẩn bị sẵn các vật dụng, dự trữ thực phẩm để sẵn sàng di chuyển đến nới cao hơn để tránh lũ.

Được biết, sau trận lũ làm vỡ đê sông Bưởi tại Kim Tân tháng 10/2007 thì đây là trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, kinh tế, cũng như làm đảo lộn cuộc sống của người dân huyện Thạch Thành.

Ông Vũ Trọng Hùng – Chủ tịch UBND xã Thạch Định (huyện Thạch Thành – Thanh Hóa) cho biết: “Hiện tại trên địa bàn xã vẫn còn hơn 200 ngôi nhà bị ngập trong nước với hơn 40 hộ dân chưa thể về nhà, họ phải dựng tạm lều ở đồi cao để ở, số khác thì trú tại trường học hoặc ở những nhà cao tầng mà nước không thể ngập đến”.

“Tình hình đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn nhất là nguồn lương thực dự trữ cũng gần hết, nguồn nước sinh hoạt, nước uống rất hạn chế. Huyện, xã cũng liên tục tiếp tế lương thực, mỳ tôm, bánh mỳ, nước uống và các nhu yếu phẩm khác để người dân khắc phục chờ nước xuống”. Ông Hùng cho biết thêm.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thanh-hoa-nhieu-ho-dan-van-phai-dung-leu-song-tam-tren-de-d110592.html