Thanh Hóa: Một cái chết thương tâm vì rượu

Chiều 26/9, nguồn tin từ Công an xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết trưa 24/9, tại xã đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm giữa hai người đồng đội cũ. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Khánh (SN 1960), trú tại thôn Cách, xã Tuy Lộc.

Các nhân chứng kể lại, sáng 24/9, ông Nguyễn Xuân Khánh cùng ông Đỗ Văn Giá (SN 1960, trú cùng thôn Cách) là hai người bạn thân cùng nhau đi ăn sáng. Khoảng 9 giờ 30 phút, hai người lại rủ nhau vào quán giải khát gần chân cầu Lạc, thôn Phú Vinh, xã Tuy Lộc uống bia. Tại đây, hai người đã uống hết ba ca bia hơi (loại 2 lít/ca). Khi uống bia xong, hai người cùng lúc đứng dậy thanh toán tiền. Hai người giằng co để được trả tiền. Lời qua tiếng lại, hai người xảy ra xô xát. Thấy vậy, chủ quán cùng một số người dân xung quanh chạy đến can ngăn. Nhưng vừa ra khỏi quán, hai người tiếp tục cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Bỗng ông Khánh ngã gục, đập mặt xuống đường nhựa, bất động trước khi người dân đến can ngăn tiếp. Ông Khánh được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/48/48/48/59996/default.aspx