Thanh Hóa: Gần 300 ngôi nhà bị tốc mái, hàng nghìn héc-ta hoa màu bị ngập úng do bão số 2

Do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2, Thanh Hóa có 282 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 2.100 ha lúa, 3.000 ha cây rau màu bị ngập úng, đổ rạp. Có 17 huyện, thị xã, thành phố chịu thiệt hại khi cơn bão đi qua, hiện các địa phương đang huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Cây đổ tại Thanh Hóa sau khi cơn bão số 2 đi qua

Các huyện miền núi như Bá Thước, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thạch Thành, Như Xuân…cũng xảy ra mưa to, gió mạnh khiến một số thôn, bản bị chia cắt. Tuy nhiên, nước rút nhanh giao thông trở lại bình thường. Cơn bão đã gây thiệt hại cho người dân nhưng không lớn.

Tại huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa), từ đêm 16/7 đến nay xảy ra mưa to, lượng mưa trung bình đo được là 132 mm. Nhiều sông, suối trên địa bàn xuất hiện lũ ống, lũ quét gây ngập lụt, toàn huyện phải sơ tán 52 hộ (hơn 200 nhân khẩu).

Khu vực các huyện ven biển Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Nga Sơn và TP.Sầm Sơn bão cũng gây thiệt hại về hoa màu, cây công nghiệp, rất may không có thiệt hại về người. Nhờ chủ động ứng phó với bão nên tàu bè của ngư dân được chằng chống an toàn, không bị hư hỏng.

Tính đến chiều 17/7, VP Thường trực chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thanh Hóa thống kê toàn tỉnh phải sơ tán 91 hộ (359 nhân khẩu) khỏi các vùng bị ngập do nước sông dâng, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; 10 ngôi nhà của dân bị đổ sập; 282 nhà bị tốc mái; 6 nhà bị ngập; hơn 2.100 ha lúa bị ngập úng; hơn 3.000 ha cây rau màu, công nghiệp bị đổ gãy, ngập úng, hư hỏng và hơn 500 cột điện trung thế, hạ thế, cột viễn thông bị đổ gãy.

Sĩ Chức

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/thanh-hoa-gan-300-ngoi-nha-bi-toc-mai-hang-nghin-hec-ta-hoa-mau-bi-ngap-ung-do-bao-so-2-d66767.html