Thanh Hóa: "Đại ca" Long “ngọng” sa lưới

(GĐVN) Vừa ra tù, Đoàn Công Long (biệt danh Long “ngọng” SN 1986) trú tại phố Tài Lộc, phường Trường Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa đã tập hợp đàn em, gây ra nhiều vụ đâm thuê, chém mướn, bảo kê, xiết nợ… gây xôn xao dư luận xứ Thanh…

Theo thông tin mà chúng tôi có được, đối tượng Đoàn Công Long, một “đại ca” giang hồ khét tiếng xứ Thanh vừa bị Công an TX Sầm Sơn bắt giữ.

Đối tượng Đoàn Công Long tại CQĐT

Theo đó, Đoàn Công Long là đối tượng nghiện ma túy, chuyên cho vay nặng lãi, đâm thuê, chém mướn, xiết nợ, bảo kê. Dưới “trướng” của Long có hàng chục đàn em “máu lạnh” đến từ Thường Xuân, Thọ Xuân, Sầm Sơn… sẵn sàng “xuống tay” bất cứ lúc nào.

Theo hồ sơ tại CQĐT, Đoàn Công Long đã từng có 3 tiền án về tội: Hiếp dâm, giết người và cưỡng đoạt tài sản. Và vừa mới ra tù hồi tháng 3/2013.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm: 1 nỏ bắn tên, 3 mũi tên bằng kim loại, 4 kiếm, 2 dao găm, 2 dao quắm, 2 chùy tay, 15 viên đạn các loại.

Hiện, Công an TX Sầm Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đức Linh

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/vn/tintuc/phapluat/10142-thanh-hoa-dai-ca-long-%e2%80%9cngong%e2%80%9d-sa-luoi.aspx