Thanh Hóa: Công trình hàng chục tỉ đồng mới sử dụng đã xuống cấp

Được đầu tư hàng chục tỉ đồng theo chương trình 30a và mới đưa vào sử dụng không lâu, nhưng Trung tâm dạy nghề huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã xuống cấp nghiêm trọng. Khiến dư luận luôn “loay hoay” trong câu hỏi đến khi nào tình trạng này mới chấm dứt?

Trung tâm dạy nghề (TTDN) huyện Mường Lát, Thanh Hóa được đầu tư xây dựng từ năm 2012 bằng nguồn ngân sách Nhà nước theo chương trình hộ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững (30a). Tổng vốn đầu tư là 37,5 tỉ đồng.

Quy mô của khu trung tâm có 4 tòa nhà, bao gồm: Nhà hiệu bộ, nhà lý thuyết (2 tầng, 6 phòng), thực hành (2 tầng, 4 phòng); ký túc xá 3 tầng, (19 phòng + nhà ăn). Theo thiết kế nhà học lý thuyết rộng 640 m2; nhà hiệu bộ kết hợp công vụ giáo viên 820 m2; xưởng thực hành: 910 m2; nhà ở học sinh 1.350 m2, (đáp ứng cho 300 học viên).

Cuối năm 2013, công trình này hoàn thành và bàn giao cho huyện Mường Lát đưa vào sử dụng. Vậy nhưng, chưa được bao lâu thì hiện nay dự án này đang có dấu hiệu xuống cấp.

Trung tâm dạy nghề huyện Mường Lát được đầu tư gần 40 tỉ mau chóng xuống cấp sau một thời gian đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyệt Chi

Nền gạch lát thì vỡ vụn... đã được bóc lên và tập kết thành nhiều đống lớn nhỏ. Lớp keo phía dưới những viên gạch còn sots lại cũng có thể bóc tách một cách dễ dàng. Hàng loạt trang thiết bị khác cũng đang có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng.

Chị Ngô Thị Phương, giáo viên dạy nghề tại Trung tâm này cho hay: “Trường dùng được khoảng 1 năm thì bị xuống cấp. Như anh chị thấy đấy, nhà của chúng tôi ở nó cũng hỏng và bẩn như thế kia. Đi lại rất dính, bẩn vào nhà làm việc, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Chúng tôi mong muốn được sửa lại để trường được khang trang, sạch sẽ”.

Được biết, sau khi được bàn giao đưa vào sử dụng, vì Trung tâm này có quy mô diện tích lớn nên UBND huyện Mường Lát đã linh động cho Trung tâm giáo dục Thường xuyên của huyện mượn để làm cơ sở đào tạo giáo dục bổ túc THPT.

Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng thì các hạng mục nơi đây đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Gạch lát nền thì bị bong tróc, vỡ nát. Bờ tường nứt toác, bị thấm nước, lan can rỉ sét...

Hệ thống thiết bị điện bị hư hỏng. Ảnh: Nguyệt Chi

Không những bị xuống cấp, Trung tâm này còn không có trang thiết bị nên gây khó khăn trong công tác giảng dạy. Hầu hết các lớp đào tạo nghề ơ đây đều được giáo viên dạy lí thuyết.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát thừa nhận TTDN huyện đang xuống cấp nghiêm trọng. Hiện UBND huyện cũng đã và đang xin ngân sách để sửa chữa những chỗ hư hỏng. "Còn trang thiết bị giảng dạy cho Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện thì vẫn đang xin ngân sách tỉnh đầu tư. Trung tâm dạy nghề huyện Mường Lát được đầu tư xây dựng từ năm 2012 bằng nguồn ngân sách nhà nước theo chương trình hộ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững (30a). Tổng vốn đầu tư là 37,5 tỉ đồng", ông Cao Văn Cường cho hay.

Nền gạch bị vỡ vụn ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Ảnh: Nguyệt Chi

Gạch lát nền vỡ bị đắp thành nhiều đống trong trung tâm. Ảnh: Nguyệt Chi

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyệt Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-cong-trinh-hang-chuc-ti-dong-moi-su-dung-da-xuong-cap-d42583.html