Thanh Hóa: Chung tay hỗ trợ đồng bào Yên Nhân thiệt hại do mưa lũ

Hơn 300 suất quà gồm lương thực và các nhu yếu phẩm, hơn 1.500 quần áo ấm đã được trao người dân vùng lũ xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân.

Ngày 19/10, nhóm từ thiện "Những người bạn" gồm các thành viên làm việc tại Hà Nội, trụ trì chùa Tâm Pháp (Hà Nội) phối hợp với Pháp luật Plus đã có mặt trao quà ủng hộ người dân thiệt hại do mưa lũ tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Đoàn đã trao 300 suất quà gồm 3.000 kg gạo, 300 thùng mỳ tôm, 900 gói ương khô, 1.500 bánh mỳ, 1.000 chai dầu ăn, bột giặt, mắm, bột canh...

Những tâm lòng thiện nguyện đã trao những món quà chia sẻ khó khăn cùng người dân xã Yên Nhân. (Ảnh: Anh Thắng)

Ngoài ra, đoàn từ thiện còn trao tặng 1.500 quần áo ấm mùa đông cho người dân nghèo, tặng 3 máy lọc nước cho trường THCS, Mầm non, trạm y tế xã, cùng nhiều suất quà bằng tiền mặt hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ, bị sập nhà hoàn toàn tại hai xã Yên Nhân và Bát Mọt.

Ni sư Thích Đàm Hoài, trụ trì chùa Tâm Pháp và chùa Đống (Hà Nội) cho biết, cùng chia sẻ những mất mát, khó khăn với người dân vùng lũ, đó luôn là tâm niệm mà tăng ni Phật tử hảo tâm hướng tới.

Vượt gần 300km, đoàn thiện nguyện đã mang đến niềm vui cho những bếp ăn của các gia đình nghèo thêm ấm cúng. (Ảnh: Anh Thắng)

Theo chị Hồ Thị Hồng, trưởng nhóm từ thiện "Những người bạn" cho biết, xuất phát từ tinh thần ương thân tương ái, chung tay cùng cả nước hướng về Miền Trung thương đau, nhóm từ thiện mong muốn sẽ đến được nhiều hơn nữa với đồng bào nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, năm 2016, nhóm đã đến với xã Lâm Phú, xã Yên Khương với chương trình "Đông ấm yêu thương" trao quần áo, chăn màn, khăn ấm cho người dân và học trò nghèo.

Trao 3 máy lọc nước cho trường học và trạm y tế xã. (Ảnh: Anh Thắng)

Được biết, đây là năm thứ 3, nhóm "Những người bạn" đã có mặt ủng hộ người dân nghèo tại rất nhiều nhiều vùng khó khăn như Tây Bắc, Miền Trung và các tình thành lân cận Hà Nội.

Những ánh mắt trẻ thơ ngây, hồn nhiên trước niềm vui hiếm hoi của bản làng sau những ngày bão lũ ảm đạm. (Ảnh: Anh Thắng)

Ông Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phát biểu tại buổi trao quà: "Chúng tôi đánh giá cao những nghĩa cử của đoàn thiện nguyện đã đến với người dân nghèo vùng núi cao Yên Nhân. Mong rằng trong thời gian tới, đoàn sẽ tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ người dân nghèo tại nhiều tỉnh thành đang gặp khó khăn vì mưa lũ".

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-chung-tay-ho-tro-dong-bao-yen-nhan-thiet-hai-do-mua-lu-d55579.html