Thanh Hóa: Cần xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra việc tàn phá 2,61 ha rừng tự nhiên

Với hành vi phá 2,61 ha rừng tự nhiên để san ủi mặt bằng làm trạm biến áp, Công ty AIT đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 325 triệu đồng và phải thanh toán hơn 953 triệu đồng chi phí trồng lại rừng.

Ngày 1/12/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư,, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và đường dây đấu nối. Theo đó, dự án được thực hiện tại phường Hải Thượng với diện tích 14,94 ha, công suất thiết kế 750 MVA (gồm 3 máy biến áp 220/110/22 kV - 250MVA) do BQL dự án các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT) làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, phần đường dây đấu nối 220kV xây dựng mới đường dây 4 mạch, gồm 12 vị trí cột, tổng chiều dài khoảng 4,1km. Ảnh: Đình Minh

Ngày 1/12/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư,, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và đường dây đấu nối. Theo đó, dự án được thực hiện tại phường Hải Thượng với diện tích 14,94 ha, công suất thiết kế 750 MVA (gồm 3 máy biến áp 220/110/22 kV - 250MVA) do BQL dự án các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT) làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, phần đường dây đấu nối 220kV xây dựng mới đường dây 4 mạch, gồm 12 vị trí cột, tổng chiều dài khoảng 4,1km. Ảnh: Đình Minh

Mục tiêu của dự án bảo đảm điện cho KKT Nghi Sơn (lọc hóa dầu Nghi Sơn, Liên hợp Gang thép Nghi Sơn), đồng thời, nâng cao chất lượng điện năng khu vực và các vùng lân cận. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vào ngày 24/3, Hạt Kiểm lâm TX Nghi Sơn phát hiện 2,61 ha rừng tự nhiên tại phường Hải Thượng đã bị tàn phá trái phép. Trong hình là khu vực 2,61 ha rừng bị phá. Ảnh: Đình Minh

Mục tiêu của dự án bảo đảm điện cho KKT Nghi Sơn (lọc hóa dầu Nghi Sơn, Liên hợp Gang thép Nghi Sơn), đồng thời, nâng cao chất lượng điện năng khu vực và các vùng lân cận. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vào ngày 24/3, Hạt Kiểm lâm TX Nghi Sơn phát hiện 2,61 ha rừng tự nhiên tại phường Hải Thượng đã bị tàn phá trái phép. Trong hình là khu vực 2,61 ha rừng bị phá. Ảnh: Đình Minh

Trao đổi với PV Đại Đoàn Kết Online, ông Nguyễn Trần Phương - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX Nghi Sơn cho biết: 2,61 ha rừng bị phá là rừng tự nhiên chưa có trữ lượng. Sau khi Sở NNPTNT tiến hành kiểm tra, đã xác định Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (Công ty AIT) là đơn vị thi công dự án trên đã thuê Công ty Ngọc Yến Nghi Sơn thực hiện san gạt đất, trong đó, có ủi vào 2,61 ha rừng tự nhiên chưa được chuyển đổi. Trong ảnh là vị trí 2,61 ha rừng tự nhiên bị phá để làm TBA 220kV Ảnh: Đình Minh

Trao đổi với PV Đại Đoàn Kết Online, ông Nguyễn Trần Phương - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX Nghi Sơn cho biết: 2,61 ha rừng bị phá là rừng tự nhiên chưa có trữ lượng. Sau khi Sở NNPTNT tiến hành kiểm tra, đã xác định Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (Công ty AIT) là đơn vị thi công dự án trên đã thuê Công ty Ngọc Yến Nghi Sơn thực hiện san gạt đất, trong đó, có ủi vào 2,61 ha rừng tự nhiên chưa được chuyển đổi. Trong ảnh là vị trí 2,61 ha rừng tự nhiên bị phá để làm TBA 220kV Ảnh: Đình Minh

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngày 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử phạt 325 triệu đồng đối với Công ty AIT vì phá 2,61 ha rừng tự nhiên. Ảnh: Đình Minh

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngày 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử phạt 325 triệu đồng đối với Công ty AIT vì phá 2,61 ha rừng tự nhiên. Ảnh: Đình Minh

Về biện pháp khắc phục, Công ty AIT phải thanh toán hơn 953 triệu đồng là chi phí trồng lại rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm. UBND tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu trong vòng 10 ngày, Công ty AIT phải khắc phục hậu quả. Ảnh: Đình Minh

Về biện pháp khắc phục, Công ty AIT phải thanh toán hơn 953 triệu đồng là chi phí trồng lại rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm. UBND tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu trong vòng 10 ngày, Công ty AIT phải khắc phục hậu quả. Ảnh: Đình Minh

Ngày 16/5, ghi nhận tại công trường dự án, PV thấy, tại khu vực 2,61 ha rừng tự nhiên bị phá đã trở thành bãi đất trống. Ảnh: Đình Minh

Ngày 16/5, ghi nhận tại công trường dự án, PV thấy, tại khu vực 2,61 ha rừng tự nhiên bị phá đã trở thành bãi đất trống. Ảnh: Đình Minh

Công ty AIT thi công dự án nói trên và đã thực hiện việc phá 2,61ha rừng tự nhiên. Ảnh: Đình Minh

Công ty AIT thi công dự án nói trên và đã thực hiện việc phá 2,61ha rừng tự nhiên. Ảnh: Đình Minh

Bên cạnh việc xử phạt đối với AIT, câu hỏi đặt ra đối với ngành chức năng là trách nhiệm trong công tác quản lý thế nào, trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm ở đâu, Hạt kiểm lâm thị xã Nghi Sơn vì sao không phát hiện kịp thời, để doanh nghiệp tàn phá trắng rừng tự nhiên với diện tích rộng lớn?. Ảnh: Đình Minh

Bên cạnh việc xử phạt đối với AIT, câu hỏi đặt ra đối với ngành chức năng là trách nhiệm trong công tác quản lý thế nào, trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm ở đâu, Hạt kiểm lâm thị xã Nghi Sơn vì sao không phát hiện kịp thời, để doanh nghiệp tàn phá trắng rừng tự nhiên với diện tích rộng lớn?. Ảnh: Đình Minh

Ngoài việc xử lý đối với doanh nghiệp, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan quản lý Nhà nước để xảy việc tàn phán rừng tự nhiên một cách nghiêm khắc. Ảnh: Đình Minh

Ngoài việc xử lý đối với doanh nghiệp, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan quản lý Nhà nước để xảy việc tàn phán rừng tự nhiên một cách nghiêm khắc. Ảnh: Đình Minh

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thanh-hoa-can-xem-xet-trach-nhiem-tap-the-ca-nhan-de-xay-ra-viec-tan-pha-2-61-ha-rung-tu-nhien-10280170.html