Thanh Hóa: Bắt xe khách vận chuyển nội tạng, bì lợn thối đi tiêu thụ

Khi đang trên đường vận chuyển nửa tấn nội tạng, bì lợn thối, bốc mùi từ Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vào khoảng 10h30' ngày 5/10 khi Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ trên QL 1A đoạn chạy qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) phát hiện và bắt giữ xe khách mang BKS 16M-4027 do tài xế Nguyễn Hoàng Hoan (sn 1961) trú An Dương (Hải Phòng) điều khiển theo hướng Bắc-Nam khi đang vận chuyển 6 bao tải đang bốc mùi hôi thối.

3 bao tải nội tạng động vật và 3 bao tải bì lợn hôi thối trên đường đi tiêu thụ. Ảnh: Trần Nghị

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong đó có 3 bao tải chứa nội tạng động vật, 3 bao tải chứa bì lợn với tổng trọng lượng là 500kg, tất cả số hàng trên đều đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra tài xế đã không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào về nguồn gốc số hàng trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tịch thu số hàng trên bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý thep pháp luật.

Theo tài xế hoan khai nhận vận chuyển số hàng thuê cho một người chủ từ Hải Phòng vào Thanh Hóa để tiêu thụ. Ngay trong chiều 5/10 Chi cục Quản lý thị trường cũng đã tiêu hủy số thực phẩm bẩn trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nên đọc

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/thanh-hoa-bat-xe-khach-van-chuyen-nua-tan-noi-tang-bi-lon-thoi-di-tieu-thu-d104769.html