Thành Đoàn Tân An tổ chức đạp xe hành trình đến với 'địa chỉ đỏ'

Ngày 25/3, Thành Đoàn Tân An tổ chức đạp xe hành trình đến với 'địa chỉ đỏ' với chủ đề 'Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường' nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Đoàn viên, thanh niên tham quan Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, Toàn dân đánh giặc”

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên của 14 xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện đạp xe qua Di tích lịch sử Nhà Tổng Thận, Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai và Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, Toàn dân đánh giặc”. Tại mỗi điểm đến, đoàn viên, thanh niên tham gia dâng hương, tham quan tìm hiểu về di tích.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam, thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động cũng nhằm lan tỏa phong trào đạp xe vì môi trường

Thông qua hoạt động cũng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, nhằm lan tỏa phong trào đạp xe vì môi trường và cải thiện sức khỏe của người dân; hướng đến xe đạp là phương tiện lý tưởng cho xu hướng giao thông xanh và sự phát triển bền vững của TP.Tân An./.

Phạm Ngân – Nhựt Kha

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thanh-doan-tan-an-to-chuc-dap-xe-hanh-trinh-den-voi-dia-chi-do-a173337.html