Thắng lớn vụ lúa Đông - Xuân 2020 - 2021

Vụ lúa Đông - Xuân 2020 - 2021 trên địa bàn huyện Trần Đề có diện tích gieo trồng hơn 22.429ha. Bà con nông dân đã thu hoạch dứt điểm, ghi nhận cho thấy nông dân trồng lúa đã thắng lớn nhờ lúa 'trúng mùa, được giá'.

Dù thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân 2020 - 2021 đã mấy ngày qua, nhưng niềm vui vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của nông dân Dương Hương, ngụ ấp Phố Dưới, xã Lịch Hội Thượng (Trần Đề). Theo lời chia sẻ của ông Hương, vụ Đông - Xuân năm nay, gia đình ông có thu nhập tốt hơn so với những năm trước. “Gia đình tôi vừa thu hoạch lúa với năng suất hơn 1 tấn/công, bán được với giá 6.800 đồng/kg, nên với 40 công tầm lớn trồng lúa của gia đình sau khi thu hoạch đã đem về lợi nhuận hơn 100 triệu”. Nông dân Lý Sal, ở ấp Đại Nôn, xã Viên Bình (Trần Đề) góp lời: “Vụ Đông - Xuân năm nay là vụ lúa mà nông dân thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay. Gia đình tôi vừa mới thu hoạch lúa đạt năng suất và giá bán cao hơn so với năm rồi nên vô cùng phấn khởi”.

Tính đến nay, nông dân huyện Trần Đề đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông - Xuân 2020 - 2021, giá lúa cao, bà con vô cùng phấn khởi. Ảnh: QUANG BÌNH

Tính đến nay, nông dân huyện Trần Đề đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông - Xuân 2020 - 2021, giá lúa cao, bà con vô cùng phấn khởi. Ảnh: QUANG BÌNH

Có được mùa vụ bội thu như trên ngoài sự tích cực chăm sóc cây lúa của bà con nông dân thì không thể phủ nhận sự đóng góp rất lớn của chính quyền địa phương cùng ngành nông nghiệp. Theo đó, nếu như mùa hạn, mặn của năm trước, huyện Trần Đề bị ảnh hưởng hàng chục ngàn hécta lúa Đông - Xuân vì thiếu nước bơm tưới thì năm nay, trà lúa Đông - Xuân của huyện đã an toàn, bởi rút kinh nghiệm từ những đợt hạn, mặn vừa qua nên chủ trương xuống giống sớm hơn so với cùng kỳ năm trước đã được chính quyền địa phương cùng ngành Nông nghiệp huyện vận động quyết liệt và được bà con nhiệt tình hưởng ứng; đồng thời đã thường xuyên kiểm tra công tác ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ nhu cầu canh tác lúa của bà con, qua đó bà con không còn lo ngại chuyện thiệt hại do hạn, mặn và thành quả là vụ lúa Đông - Xuân này đã thắng lợi lớn cả về năng suất lẫn giá bán.

Đồng chí Trần Quốc An - Bí thư Đảng ủy xã Lịch Hội Thượng (Trần Đề) cho biết, vụ Đông - Xuân năm nay trên địa bàn toàn xã có 1.128ha, năng suất bình quân đạt 7,1 tấn/ha, với giá bán dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg. Tính đến tuần đầu tháng 3-2021, trên địa bàn xã còn khoảng 30ha chuẩn bị thu hoạch nhưng vẫn đảm bảo năng suất nhờ sự quan tâm của ngành chuyên môn của tỉnh, huyện trong việc nạo vét kênh trữ nước ngọt và thông tin kịp thời tình hình xâm nhập mặn nên vụ lúa năm nay được xem là thành công, khiến bà con rất phấn khởi. “Nếu như vụ Hè - Thu vừa rồi, bình quân mỗi hécta chỉ đạt 5,4 tấn và có giá khoảng 5.000 đồng/kg thì vụ lúa Đông - Xuân năm nay, với năng suất và giá bán nói trên được xem là vụ lúa thành công nhất trong khoảng 4 năm trở lại đây” - đồng chí An so sánh.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Đề, cơ cấu giống lúa được nông dân trên địa bàn huyện sử dụng gieo trồng trong vụ Đông - Xuân năm nay gồm nhóm lúa thơm, lúa đặc sản với diện tích là 21.195ha, chiếm gần 94,5% tổng diện tích gieo trồng, với các giống chủ lực như: Đài thơm 8, ST24, RVT, OM 4900, ST tím, ST25, ST đỏ, Hương Châu 6… Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Đề Chung Bỉnh Phước cho biết, hiện trà lúa Đông - Xuân 2020 - 2021 trên địa bàn huyện đã thu hoạch dứt điểm với năng suất khá cao so với mọi năm. Tuy giá bán hiện có giảm chút đỉnh so với thời điểm sau Tết Nguyên đán 2020 (giá hiện tại từ 6.700 - 7.300 đồng/kg) nhưng vẫn đảm bảo cho bà con nông dân có thu nhập cao.

Cũng theo đồng chí Chung Bỉnh Phước, trong năm 2020, ngành Nông nghiệp huyện đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ và đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ với Công ty TNHH MTV Trịnh Văn Phú và Tập đoàn Lộc Trời với tổng diện tích 171ha, giá bán cao hơn thị trường từ 2 - 10%; đặc biệt có những mô hình cho lợi nhuận 36,9 triệu đồng/ha. “Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Đông - Xuân 2020 - 2021, ngành Nông nghiệp huyện cùng lãnh đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền và khuyến cáo bà con nông dân không xuống giống vụ lúa Xuân - Hè (lúa vụ 3) để ngăn ngừa thiệt hại do hạn, mặn hiện đang diễn ra gay gắt. Bên cạnh đó, đơn vị đã và đang triển khai các công trình thủy lợi nội đồng trong mùa khô theo đúng tiến độ, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho bà con trong vụ lúa sắp tới. Các ngành, các cấp cùng các doanh nghiệp tiếp tục hình thành chuỗi liên kết để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm lúa gạo của huyện để tránh tình trạng “được mùa, mất giá” - đồng chí Chung Bỉnh Phước cho biết thêm.

Với những thành công rực rỡ của vụ lúa Đông - Xuân 2020 - 2021, trong chuyến khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trần Đề vừa qua, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành cùng chính quyền các địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc đề phòng xâm nhập mặn, chủ động bảo vệ diện tích lúa nên vụ Đông - Xuân 2020 - 2021 trên địa bàn huyện thắng lợi lớn về cả năng suất lẫn giá bán… Phát huy kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo địa phương trong thời gian tới tiếp tục quan tâm công tác nạo vét hệ thống kênh thủy lợi, trữ ngọt để phục vụ sản xuất; duy tu, sửa chữa, quản lý, vận hành các công trình ngăn mặn hiệu quả, kịp thời; nghiên cứu đề xuất các phương án dự phòng để kịp thời phòng, chống xâm nhập mặn trong tình huống khẩn cấp.

Có thể nói rằng, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hướng tới sản xuất an toàn, bền vững, tăng thu nhập cho nông dân cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương trong việc chung tay phòng, chống hạn, mặn đã và đang được huyện Trần Đề tập trung chỉ đạo và khi đã thực hiện đạt mục tiêu này sẽ góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời góp phần xây dựng Trần Đề trở thành một trong những vùng chuyên sản xuất lúa chất lượng cao của tỉnh.

QUANG BÌNH

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/nong-nghiep/thang-lon-vu-lua-dong-xuan-2020-2021-46090.html