Thăng hoa với 'Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ'

Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017 mang chủ đề 'Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ' do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động. Sau hơn ba tháng, qua nhiều vòng tranh tài, có 26 giải thưởng vừa được trao và 180 tác phẩm xuất sắc nhất được trưng bày tại Trung tâm triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội).

Tại lễ khai mạc triển lãm, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh nhấn mạnh, sự thành công của Festival Nhiếp ảnh trẻ năm nay, không chỉ về số lượng (3.247 tác phẩm dự thi của 658 tác giả cả nước) mà còn cả chất lượng với nhiều sáng tạo độc đáo, ấn tượng. Bằng những góc máy trẻ trung và mang dấu ấn cá nhân, các tác phẩm thể hiện sinh động, mới mẻ các vấn đề của cuộc sống đương đại, vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước Việt Nam.

"Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ" còn được thể hiện ngay ở cách trưng bày triển lãm, với một số tác phẩm đoạt giải được in khổ lớn và đặt ở những vị trí theo đúng góc nhìn của tác giả khi sáng tác, chẳng hạn như bức Mầm sống (nhìn từ dưới lên), Sắc màu Tam Thanh (nhìn từ trên xuống)… khiến người xem khá thích thú. Với chủ đề được định hướng rõ ràng, nhiều tác phẩm không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc đẹp, mà còn có thông điệp, có câu chuyện để kể, như tác phẩm Tình hữu nghị (Trần Bảo Hòa - Ðác Lắc), Tạp chí cuộc sống (Huỳnh Văn Truyền - Ðà Nẵng), Mẫu Sơn mùa đông (Lưu Minh Dân - Lạng Sơn), Lúc hóa trang (Nguyễn Hữu Thông - Hà Nội)… Giải nhất được trao cho tác phẩm Mầm sống (tác giả Trần Vũ Quang Duy, TP Hồ Chí Minh), thuyết phục Ban giám khảo và cả người xem nhờ ý tưởng độc đáo trong khung cảnh vốn bình thường, gần gũi. Ông Nguyễn Việt Thanh, thành viên Ban giám khảo nhận xét: "Góc máy từ dưới lên đặc tả ngọn cây nhỏ bé bị bao vây bởi những dãy chung cư cổ từ những năm 80 với "chuồng cọp", lồng sắt. Bức ảnh thể hiện niềm khát khao có một không gian xanh giữa lòng đô thị. Ðó là một thông điệp rất nhân văn".

Lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam đang phát triển rất nhanh những năm gần đây. Các diễn đàn, cộng đồng nhiếp ảnh trên mạng in-tơ-nét nở rộ và thu hút rất đông thành viên. Fesitval Nhiếp ảnh trẻ lần đầu được tổ chức năm 2015 đã nhận được sự chú ý và hưởng ứng nhiệt tình của những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh. Tiếp nối tinh thần đó, Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017 dần khẳng định vị thế là sân chơi chính thức và uy tín cho các nhiếp ảnh gia tuổi từ 18 đến 35. Ðáng chú ý, tại triển lãm lần này, có những góc nhìn mang đậm chất trẻ, chẳng hạn như những khung hình từ trên không trung với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ, hoặc ảnh chụp dưới nước, ảnh động vật hoang dã, thể thao mạo hiểm... Những đề tài quen thuộc như danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống, làng nghề, chân dung... cũng xuất hiện, nhưng được chụp qua lăng kính tươi mới hơn. Không ít tác phẩm giới thiệu tại triển lãm đã được đăng tải trên National Geographic, một trong những tạp chí lâu đời và uy tín nhất về ảnh trên thế giới. Ðiều này càng khẳng định những người cầm máy trẻ tuổi của Việt Nam rất tự tin và không thua kém các nhiếp ảnh gia quốc tế. Tuy nhiên, Ban tổ chức Festival cho biết thêm, ngoài 70% số lượng ảnh dự thi rất mới và rất trẻ, vẫn còn nhiều tác phẩm sáng tác theo lối mòn, chưa bứt phá và sáng tạo như mong đợi. Hiện tượng lạm dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để xử lý hậu kỳ cũng khiến những người chấm giải khá căng thẳng trong khâu thẩm định, đánh giá.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức và các nhiếp ảnh gia đều mong muốn mang đến công chúng trong và ngoài nước những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, sinh động, mang hơi thở cuộc sống. Qua đó, còn thể hiện góc nhìn khái quát, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện phát triển nhiếp ảnh thời kỳ mới.

MỸ HẠNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/34454902-thang-hoa-voi-%E2%80%9Ctu-duy-tre-goc-nhin-tre%E2%80%9D.html