Thắng Hòa Bình, SHB Đà Nẵng củng cố ngôi đầu bảng

Chiều 25-2, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách trước Hòa Bình tại vòng 10 giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023-2024. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng, có thêm bước tiến trên hành trình đến ngôi vô địch.

SHB Đà Nẵng (áo xanh) xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng trước Hòa Bình ở vòng 10.

Chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai ở trận khai xuân cuối tuần trước trên sân Hòa Xuân như cữ “làm nóng” để đội bóng sông Hàn trở lại sân chơi hạng Nhất với sự hưng phấn rất cao. Làm khách trước Hòa Bình ở vòng 10, đội bóng sông Hàn tiếp tục hướng đến mục tiêu giành 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng.

HLV Trương Việt Hoàng tung ra sân đội hình mạnh với các cầu thủ: Văn Biểu, Anh Tuấn, Hữu Dũng, Văn Long, Hoa Hùng, Văn Hữu, Duy Cương, Phi Hoàng, Công Nhật, Minh Quang và Quang Vinh.

SHB Đà Nẵng thi đấu chắc chắn, chủ động cầm bóng, kiểm soát thế trận. Sau những cơ hội được tạo ra, Phan Văn Long đưa đội bóng sông Hàn vượt lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm ở đầu hiệp 1. Cuối hiệp đấu này, Văn Hữu nhân đôi cách biệt với tình huống dứt điểm tương tự.

Với trình độ nhỉnh hơn, hiệp 2, SHB Đà Nẵng tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, đội bóng sông Hàn không ghi thêm bàn thắng, khép lại trận đấu với tỷ số 2-0.

Kết quả này giúp SHB Đà Nẵng xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 23 điểm. Trong khi đó, Hòa Bình tiếp tục xếp áp chót bảng với 9 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trở về sân Hòa Xuân tiếp Phù Đổng. Đây tiếp tục là cơ hội để đội bóng sông Hàn tích lũy điểm số.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng.

Tại giải hạng Nhất lúc này, chưa có đội bóng nào gây ra khó khăn cho SHB Đà Nẵng. Phan Văn Long và các đồng đội sở hữu chuỗi trận ấn tượng với 7 chiến thắng và 2 trận hòa. HLV Trương Việt Hoàng hoàn thiện lối chơi, gắn kết lực lượng cũ mới, dần định hình bản sắc cho đội chủ sân Hòa Xuân.

Những nhân tố mới về như Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Văn Hưng nhanh chóng hòa hợp với lối chơi toàn đội. Trong khi những gương mặt cũ như Phan Văn Long, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Văn Hữu đã được “đánh thức” bản năng chiến thắng để phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Trong đó, Phan Văn Long để lại nhiều dấu ấn, đóng góp tích cực vào thành tích của đội đến lúc này. Cầu thủ sinh năm 1996 ghi bàn đều đặn, giúp SHB Đà Nẵng giành những chiến thắng ấn tượng và trở thành cầu thủ không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Trương Việt Hoàng.

Nhìn một cách toàn diện tại giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023-2024 lúc này, đường lên lại “mái nhà xưa” V-League của SHB Đà Nẵng rộng mở. Trong khi SHB Đà Nẵng thể hiện phong độ tốt thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp chưa ở trạng thái sẵn sàng.

Vòng 10, đối thủ cạnh tranh số 1 của SHB Đà Nẵng là PVF-CAND hòa Đồng Tháp 0-0. Đây là trận hòa thứ 6 của đội bóng này sau 9 trận đấu. Đáng nói, trong đó có nhiều trận hòa không bàn thắng. Khả năng ghi bàn của các học trò HLV Mauro Alexandre Tavares Jeronimo đang bị đặt dấu hỏi. Với kết quả trên, PVF-CAND bị SHB Đà Nẵng nới rộng cách biệt thành 8 điểm.

Một vòng đấu nữa, giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023-2024 sẽ kết thúc giai đoạn lượt đi. Kết quả tốt ở những trận đấu đã qua chứng minh tham vọng vô địch của SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, như chia sẻ của HLV Trương Việt Hoàng, 20 trận đấu của giải là cuộc đua đường dài, nên rất khó để nói trước điều gì. Kết quả chung cuộc phải đợi đến những vòng cuối ở giai đoạn nước rút mới có thể xác định được.Do đó, đội luôn duy trì sự tập trung tối đa, chuẩn bị chu đáo để giành kết quả tốt nhất ở từng trận đấu.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202402/thang-hoa-binh-shb-da-nang-cung-co-ngoi-dau-bang-3966576/