Tháng cao điểm phòng chống ma túy tại TP.HCM

(VOV) - Thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy, thành phố Hồ Chí Minh tập trung chuyển hóa 8 trong số 35 tuyến, địa bàn phức tạp về ma túy, lập hơn 500 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện ở các Trường, Trung tâm.

Từ đầu năm đến nay, Các Trung tâm cai nghiện thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 1.400 người mắc nghiện, tăng 19% so với cùng kỳ. Thành phố hiện đang quản lý ở phường, xã hơn 10.000 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, có hơn 2.300 người tái nghiện, chiếm 20% số người tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, có 740 đối tượng vi phạm pháp luật hình sự. Để đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố và các lực lượng chức năng đã thực hiện 15 chuyên án về ma túy, bắt 58 đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy; đồng thời phát hiện hơn 600 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 4,5kg heroin và một số lượng lớn các chất ma túy tổng hợp. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục Phòng Chống Tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Về phòng chống ma túy, thành phố tập trung vào một số công việc. Thứ nhất là xây dựng xã phường lành mạnh. Tập trung triệt phá những tụ điểm, tuyến đường có dấu hiệu sử dụng, buôn bán ma túy. Đồng thời, triển khai những hoạt động để ngăn chặn bọn tội phạm vận chuyên ma túy vào trong thành phố.”./. Trần Ngọc

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thang-cao-diem-phong-chong-ma-tuy-tai-tphcm/20106/147801.vov