Tháng 5 tại Phố Wall: Nasdaq tăng gần 6%, Dow Jones giảm 3%

Cả 3 chỉ số chính tại thị trường Phố Wall đã giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 31/5, phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5. Trong tháng này, các vấn đề về trần nợ công đã khiến chỉ số Dow Jones mất gần 3,5% giá trị, trong khi các chỉ số thiên về công nghệ như Nasdaq Composite hay S&P 500 đều tăng.

Tháng 5 tại Phố Wall kém "rực rỡ" do sự lo lắng về thỏa thuận trần nợ bao trùm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (31/5), chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 134,51 điểm, tương đương 0,41%, xuống 32.908,27; S&P 500 mất 25,69 điểm, tương đương 0,61%, xuống mức 4.179,83; Nasdaq Composite giảm 82,14 điểm, tương đương 0,63%, xuống 12.935,29.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 13,87 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 10,58 tỷ cổ phiếu cho cả phiên trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Chỉ số lĩnh vực tài chính của S&P 500 (.SPSY) giảm 1,1%, trong đó các ngân hàng (.SPXBK) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm 2%.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi thỏa thuận nâng trần nợ liên bang đang hướng tới một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Nghị viện, trong khi dữ liệu thị trường lao động biến động mạnh bất ngờ khiến các nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 6.

Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tối 31/5 về dự luật dỡ bỏ giới hạn nợ 31.400 tỷ USD, một bước quan trọng để tránh việc vỡ nợ có thể xảy ra vào đầu tuần tới.

Theo các chuyên gia, sau khi được Hạ viện thông qua, Thượng viện là nơi có thể nổ ra những cuộc tranh cãi về dự luật cho tới cuối tuần, ngay trước ngày 5/6 khi chính phủ có thể bắt đầu cạn tiền. Nhưng hầu hết vẫn tin tưởng dự luật sẽ được thông qua và Tổng thống Biden có thể ký thành luật vào thứ Hai tới.

Trong phiên, cổ phiếu Advance Auto Parts giảm 35%, giảm mạnh nhất trên S&P 500, sau khi nhà bán lẻ phụ tùng ô tô cắt giảm dự báo cho cả năm. Cổ phiếu của các nhà sản xuất phụ tùng ô tô khác bao gồm Genuine Parts, Autozone và O'Reily Automotive lần lượt giảm 5,6%, 2,8% và 2,7%.

Hewlett Packard Enterprise giảm 7,1% sau khi bỏ lỡ ước tính của Phố Wall về doanh thu quý.

Cổ phiếu của Nvidia Corp đã quay đầu giảm 5,7% một ngày sau khi đạt mức cao kỷ lục giúp công ty đạt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD.

Intel Corp là cổ phiếu tăng điểm nhiều nhất trên S&P 500, tăng 4,8% khi nhà sản xuất chip cho biết họ đang trên đà đạt mức cao hơn dự báo doanh thu quý II. Cổ phiếu Intel đã tăng 14,7% trong 3 ngày gần đây, đánh dấu đợt phục hồi mạnh nhất kể từ tháng 3/2009.

Phiên giao dịch ngày thứ Tư cũng đánh dấu sự kết thúc của tháng giao dịch thứ 5 trong năm. Theo đó, chỉ số Nasdaq Composite kết thúc tháng cao hơn 5,8%, nhờ sự phục hồi của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và các tên công nghệ khác. S&P 500 đã tăng gần 0,3% trong tháng. Chỉ số Dow Jones giảm gần 3,5% trong tháng, kéo theo khoản lỗ tháng 5 lớn hơn 10% từ Nike, Walt Disney, Walgreens, 3M, chevron và Dow Inc.

Lợi ích do công nghệ dẫn đầu đã đưa Nasdaq đạt hiệu suất tốt nhất vào tháng 5/2020.

Ngoài ra, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cho biết tổng tiền gửi của các ngân hàng Mỹ đã giảm kỷ lục 2,5% trong quý đầu tiên sau hai vụ đổ vỡ ngân hàng lớn.

Linh Anh

Theo CNBC, Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/thang-5-tai-pho-wall-nasdaq-tang-gan-6-dow-jones-giam-3-20180504224285022.htm