Tháng 3 đi động Tam Thanh

Tại di tích chùa - động Tam Thanh ở TP Lạng Sơn, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, những ngày cuối tuần, khá đông đúc khách thập phương về tham quan, lễ bái tâm linh (nhưng so với cách đây gần 1 tháng và độ này năm ngoái thì thời điểm này không đông đúc bằng).

Đông đúc lễ bái trong chùa Tam Thanh. Ảnh: VĂN PHÚC

Bước sang tháng 3 nhưng hiện nay, nhiều nơi ở Hà Nội và miền Bắc vẫn còn tổ chức các hội làng, chẳng hạn hôm nay 14-3 là hội làng Cam (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) và hội làng Nành (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) ở Hà Nội.

Hội làng Nành sáng 14-3. Ảnh: CTV

Hội làng Cam - Cổ Bi sáng 14-3. Ảnh: CTV

Trời mưa lạnh, nhưng tại các tỉnh vùng cao như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái… nhiều người vẫn tranh thủ cuối tuần, tổ chức du xuân, trẩy hội kết hợp lễ bái tại các đền - chùa - miếu - phủ, chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh.

Theo Ban Quản lý di tích đền Bảo Hà (Bảo Yên - Lào Cai), những ngày gần đây, lượng người từ Hà Nội và các tỉnh lên lễ tại đền Bảo Hà vẫn đông, nhất là mùng 1 Âm lịch.

Trước cổng vào chùa Tam Thanh. Ảnh: VĂN PHÚC

Lối lên động Tam Thanh. Ảnh: VĂN PHÚC

Sau khi lễ bái tại các ban bệ, du khách kết hợp đi sâu vào động để tham quan thắng cảnh. Ảnh: VĂN PHÚC

Tại di tích chùa - động Tam Thanh ở TP Lạng Sơn, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, những ngày cuối tuần, khá đông đúc khách thập phương về tham quan, lễ bái tâm linh (nhưng so với cách đây gần 1 tháng và độ này năm ngoái thì thời điểm này không đông đúc bằng).

Xếp hàng mua vé vào động Tam Thanh. Giá vé là 20.000 đồng/lượt. Ảnh: VĂN PHÚC

Dưới đây là clip PV Báo SGGP vừa ghi nhận tại di tích chùa - động Tam Thanh ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn:

Nô nức lên động Tam Thanh lễ bái. Clip: VĂN PHÚC

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, trong tuần này, tại nhiều địa phương vẫn tổ chức các lễ hội lớn, quy mô rộng. Ví dụ, từ ngày 13 đến 18-3, tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) diễn ra lễ khai mạc “Năm du lịch quốc gia - Điện Biên” và “Lễ hội hoa ban 2024”.

Vào ngày 16-3, tại thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế), UBND tỉnh Bắc Giang sẽ khai mạc lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa của nghĩa quân Yên Thế chống thực dân Pháp.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thang-3-di-dong-tam-thanh-post730685.html