Tháng 11, CPI tăng 0,48% so tháng trước

Ngày 28-11, Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 11 tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 4,52% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 4,5% so với tháng 12 năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có chín nhóm tăng, bao gồm: Giao thông tăng 1,63%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,9%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,49%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,49%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,24%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,13%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,05%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%... Có một nhóm giảm giá là bưu chính viễn thông giảm 0,02%. Nhóm giáo dục không thay đổi so với tháng trước.

Các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 11 là do nhóm thực phẩm tăng khá mạnh vì nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào mùa cưới tăng. Đáng chú ý, giá các mặt hàng rau củ tăng mạnh do sản lượng giảm bởi ảnh hưởng của mưa lũ ở các tỉnh miền trung và miền nam. Bên cạnh đó, giá dịch vụ y tế điều chỉnh tăng ở tỉnh Hải Dương đã góp phần đưa chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng 1,15%. Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng vào các ngày 20-10, 4-11, tuy giảm vào ngày 19-11 nhưng bình quân giá xăng dầu tháng 11 vẫn tăng 3,69% so tháng trước, góp phần làm CPI tăng khoảng 0,15%.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/31405002-thang-11-cpi-tang-0-48-so-thang-truoc.html