'Thần chết' rình rập nơi công trường thiếu an toàn

Để hạn chế những sự việc đáng tiếc xảy ra, chủ đầu tư, người lao động cần có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn.

Khu vực cháu Thái Lý Hạo Nam ở tỉnh Đồng Tháp tử vong.

Khu vực cháu Thái Lý Hạo Nam ở tỉnh Đồng Tháp tử vong.

Trong quá trình thi công, nhiều công trình còn xem nhẹ việc cảnh báo, che chắn dẫn đến mất an toàn lao động, nguy hiểm đến người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Những tai nạn từ sự cẩu thả

Ngày 5/1, sau khi công bố thông tin bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong, lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp vẫn làm việc để đưa bé lên… Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 31/12/2022 khi bé Hạo Nam ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cùng 3 bạn trong xóm đi vào khu vực vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Tại đây, Hạo Nam đã rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen.

Thái Lý Hạo Nam là con của anh Thái Văn Tấn Tài và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh. Gia đình anh Tài thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng anh đi làm thuê kiếm sống hằng ngày.

Còn nhớ, cách đây không lâu, một sự việc tương tự xảy ra tại huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh), cháu Đ.H.Đ là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lạc Vệ 2 đã tử vong khi rơi xuống hố sâu chứa nước tại một công trường xây dựng đang thi công.

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều ngày 23/9/2022, tại một cống nước thuộc dự án thi công đường tỉnh 287 qua địa bàn xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du).

Trao đổi với Báo GD&TĐ, lãnh đạo Trường Tiểu học Lạc Vệ 2 xác nhận sự việc và cho biết, vị trí gặp nạn cách nhà học sinh Đ khoảng 1km. Còn lãnh đạo Công an huyện Tiên Du cho biết, cháu Đ bị đuối nước dẫn đến tử vong, sau đó gia đình đã đưa thi thể cháu về mai táng theo phong tục địa phương.

Chưa hết bàng hoàng những sự việc trên, tại tỉnh Bắc Giang cũng xảy ra vụ việc tương tự, rất may được phát hiện và giải cứu kịp thời. Cụ thể vào tối 4/1, tại khu vực ngã tư cầu Đồng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên (Bắc Giang), một cháu bé 3 tuổi rơi xuống cống thoát nước không được đậy nắp che chắn.

Ngay sau đó, nhiều người lớn hô hoán để cứu em này. Sau nhiều phút, em bé được vớt lên tại miệng cống khác cách đó khoảng 5 - 10m. Do đây là cống thoát nước của tỉnh lộ 298 nên không cao nhưng trong lòng cống chứa nước.

Trao đổi với Báo GD&TĐ sáng 5/1, ông Nguyễn Viết Toàn - Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) xác nhận vụ việc trên. Đồng thời cho biết, cháu bé 3 tuổi rơi xuống cống đang thi công trên tỉnh lộ 298 chỉ bị xây xát nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng. “Nguyên nhân ban đầu do người dân gần đó bật nắp cống lên”, ông Toàn nói.

Chủ tịch UBND huyện Tân Yên cũng cho biết, rất may sự việc được phát hiện kịp thời và không phải mùa nước lớn nên chưa xảy ra sự việc đáng tiếc. Chính quyền địa phương đã lập biên bản, xác minh rõ nguyên nhân và đề ra hướng hạn chế tai nạn như trên.

Trước thông tin về dự án trên chậm tiến độ, ông Nguyễn Viết Toàn khẳng định, dự án đường giao thông trên thực hiện 24 tháng để bảo đảm kỹ thuật tránh sụt lún phải thực hiện theo phương án đơn vị thi công.

“Các dự án trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn và được tuyên truyền đến người dân. Nhắc nhở an toàn cho nhân dân…”, ông Nguyễn Viết Toàn nhấn mạnh.

Được biết, khu vực cháu bé 3 tuổi rơi xuống cống thuộc dự án trọng điểm cải tạo tỉnh lộ 298 (dài 18km) với tổng vốn đầu tư 277 tỉ đồng qua địa bàn hai huyện Tân Yên và Việt Yên của Bắc Giang.

Nơi cháu bé 3 tuổi ở huyện Tân Yên (Bắc Giang) được giải cứu.

Nơi cháu bé 3 tuổi ở huyện Tân Yên (Bắc Giang) được giải cứu.

Xử lý nghiêm vi phạm an toàn lao động

Dưới góc độ pháp lý, TS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhấn mạnh, với công trình thi công phải có rào chắn, có bảo vệ trông coi. Đồng thời, phải bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân thực hiện nhiệm vụ thi công công trình và người dân quanh khu vực có công trình đang thi công.

Vì thế, trường hợp có căn cứ cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để xử lý đối với các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Người vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất có thể tới 12 năm tù.

TS Đặng Văn Cường cũng cho biết, riêng với trường hợp cháu Thái Lý Hạo Nam ở tỉnh Đồng Tháp đã tử vong về vấn đề trách nhiệm pháp lý cũng sẽ được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ.

Có thể nói, vấn đề bảo đảm an toàn công trình, công trường xây dựng theo các quy định của pháp luật được ban hành đến thời điểm này chưa chặt chẽ và thật đáng buồn, hậu quả là hàng loạt vụ tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra.

Để hạn chế những sự việc đáng tiếc xảy ra, chủ đầu tư, người lao động cần có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn. Người sử dụng nguồn lao động cần đào tạo cơ bản, thực hiện giám sát điều kiện lao động tại các công trình thường xuyên, liên tục nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình thi công.

Mặt khác, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, đối tượng sử dụng lao động và có chế tài xử lý nghiêm khắc nếu không tuân thủ. Cơ quan chức năng địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm những công trình xây dựng vi phạm an toàn lao động... để tránh những tai nạn thương tâm.

Chung Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/than-chet-rinh-rap-noi-cong-truong-thieu-an-toan-post621762.html