Tham vọng và đường đi của bóng đá Ả Rập Saudi

Đi sau UAE, Qatar nên Ả Rập Saudi muốn đuổi kịp và vượt qua, họ phải đầu tư gấp nhiều lần so với các nước láng giềng vùng Trung Đông. Hiện nay, bóng đá Ả Rập Saudi đã có tín hiệu lạc quan.

Bóng đá khối Ả Rập trước đó khiến người hâm mộ bóng đá thế giới chú ý qua những bản hợp đồng quảng cáo trên trang phục thi đấu của các câu lạc bộ hàng đầu thế giới, thậm chí họ còn tài trợ để được đặt tên cho sân vận động.

Đó là bước đi sơ khai, bước đi đầu tiên học hỏi kinh nghiệm bóng đá chuyên nghiệp của châu Âu, một châu lục xuất sắc khi sớm định hình bóng đá là ngành công nghiệp không khói siêu lợi nhuận, từ hình ảnh, thương hiệu cho đến tài chính.

Ả Rập Saudi có đi sau về trước?

UAE đã thắng lớn về mọi mặt khi năm 2009, Phó tổng thống UAE, ông Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan trở thành chủ câu lạc bộ (CLB) Manchesrter City. Ông Sheikh Mansour có tiềm lực tài chính mạnh khi là Chủ tịch Hội đồng Phát triển cấp Bộ trưởng và Cơ quan Đầu tư Emirates, Chủ tịch của Quỹ Phát triển Abu Dhabi - thành viên của Hội đồng Dầu mỏ Tối cao Abu Dhabi và nằm trong hội đồng quản trị của nhiều tổ chức đầu tư, ông Mansour không chỉ bỏ ra gần 300 triệu bảng để mua lại MC, mà còn bỏ ra gần 2 tỉ bảng suốt 15 năm qua để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng học viện, hệ thống nhân sự vận hành trong và ngoài sân bóng...

MC giờ đã là CLB hàng đầu thế giới và là số 1 ở Anh quốc với 7 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 6 cúp Liên đoàn Anh, 3 cúp FA và 3 siêu cúp Anh, vô địch Championes League…

Giá trị MC hiện nay được định giá trên 5 tỉ bảng, có nghĩa là giới chủ UAE không chỉ thắng về mặt tài chính mà còn thắng cả về mặt hình ảnh, thương hiệu cũng như uy tín về con đường mà họ đã đầu tư vào bóng đá.

Với Qatar, họ được cả thế giới chú ý và ngưỡng mộ qua kỳ tổ chức World Cup 2022 quá thành công về mọi mặt. Thành công World Cup 2022 vượt ngoài mong đợi, vị thế chính trị Qatar giờ đây cũng khác trước. Đó là chưa kể ai cũng biết giới chủ đội bóng siêu giàu Paris Saitn Germain là người Qatar.

Đi sau UAE, Qatar, Ả Rập Saudi muốn gom tất cả thành công của hai quốc gia về mình. Vào đầu tháng 10.2021, Al Rumayyan trở thành Chủ tịch Newcastle ngay sau khi Quỹ đầu tư công Arab Saudi PIF hoàn tất vụ thâu tóm. Ngay sau khi có ông chủ mới siêu giàu và mặc dù giới chủ UAE cũng chưa cần vung tiền quá tay, nửa cuối mùa 2021 - 2022, Newcastle đã thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Vào mùa 2022-2023, Newcastle đã lọt vào top 4 Premier League để giành vé tham dự Champions League sau 20 năm.

Chủ tịch Al Rumayyan không giấu tham vọng khi tuyên bố Newcastle sẽ đi theo con đường thành công của MC. Ả Rập Saudi đã tham gia quyết liệt trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030 như con đường mà Qatar đã đi.

Thế nhưng Ả Rập Saudi hơn hẳn UAE và Qatar ở chỗ lãnh đạo quốc gia Ả Rập Saudi đã thông qua chiến lược quốc gia: nâng tầm giải vô địch quốc gia SPL. Cả thế giới đều biết quá rõ là từ cuối năm 2022, khi Ronaldo đến SPL và mở ra làn sóng hơn 50 danh thủ bóng đá thế giới lũ lượt đổ bộ vào SPL.

Giai đoạn đầu tư SPL để tương lai bùng nổ

Mọi chuyển động của SPL đã được truyền thông phủ sóng toàn cầu, liên tục từ đầu năm 2023 và chưa có điểm dừng. Chỉ bấy nhiêu cũng thấy SPL đã thành công khi giúp Ả Rập Saudi được cả thế giới chú ý.

Bước vào mùa bóng 2022 - 2023, Trưởng nhóm vận hành SPJ, Carlo Nohra vui mừng cho biết SPL đã được phủ sóng đến 140 quốc gia và doanh thu từ bản quyền truyền hình của SPL đã tăng lên 6,5 lần. Nếu đưa ra con số sẽ khiến không ít người nực cười khi để có được chữ ký của hơn 50 cầu thủ tài năng đến với SPL, Ả Rập Saudi đã phải chi gần 1 tỉ USD. Do đó, con số doanh thu 710.000USD từ 28 thương vụ bán bản quyền truyền hình mùa 2022 - 2023 của SPL và năm nay là 5,3 triệu USD là quá bé nhỏ so với con số họ đã đầu tư.

Tuy nhiên, đây là gia đoạn Ả Rập Saudi đầu tư với mục tiêu trọng tâm là tăng giá trị thương hiệu cho SPL và các đội bóng.

Đáng nói hơn, Ả Rập Saudi còn muốn có đội bóng vô địch SPL tham gia thi đấu ở Champions League và các giải đấu trong hệ thống thi đấu dành cho các CLB châu Âu của UEFA.

Trước những thành công của UAE rồi Qatar khi tham gia vào thương trường bóng đá, giờ đây đến Ả Rập Saudi, thế giới bóng đá không khỏi rúng động khi cả 3 quốc gia này đều rất giàu có. Họ không chỉ có "túi tiền không đáy" mà còn cho thế giới thấy và hiểu rằng họ biết làm bóng đá.

Chưa ai dám khẳng định điều gì về cách làm, cách đầu tư bóng đá của Ả Rập Saudi, nhưng mọi người đều phải nhìn nhận rằng Ả Rập Saudi dù đi sau UAE, Qatar nhưng vẫn có thể về trước.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tham-vong-va-duong-di-cua-bong-da-a-rap-saudi-204973.html