Tham mưu tốt, nhiệm vụ nào cũng thành công

ANTĐ - CBCS làm công tác Tham mưu cần nỗ lực trau dồi kiến thức, rèn luyện phương pháp tư duy để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội nhấn mạnh.

Kỷ niệm 66 năm Ngày tuyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 - 18/4/2012), sáng nay (18-4), Phòng Tham mưu - Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã tổ chức “Họp mặt truyền thống lực lượng tham mưu”.

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương - Trưởng Phòng Tham mưu, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội: Thời gian qua, lực lượng Tham mưu Cảnh sát PCCC đã từng bước trưởng thành, tiến bộ, giúp việc cho Ban Giám đốc CATP Hà Nội trước đây, và nay là Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thủ đô, góp phần kiềm chế, làm giảm số vụ cháy, không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi (thứ 2 từ trái sang) chúc mừng ngày truyền thống
lực lượng Tham mưu Sở Cảnh sát PCCC

Ghi nhận, biểu dương thành tích lực lượng Tham mưu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi đề nghị: Chỉ huy các đơn vị cần đầu tư thời gian, công sức để rèn luyện, đào tạo nhiều hơn CBCS làm công tác Tham mưu, bởi đây là “bộ nhớ” giúp lãnh đạo quán xuyến, đôn đốc, kiểm tra công việc. “CBCS cần xác định rõ trách nhiệm của mình để phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

9 tháng qua (từ ngày thành lập Sở Cảnh sát PCCC, tháng 7-2011 đến nay), nhiều tập thể, cá nhân làm công tác Tham mưu của Sở và các đơn vị, đã được các cấp lãnh đao khen thưởng, ghi nhận thành tích xuất sắc. Riêng Phòng Tham mưu có 4 lượt tập thể, 11 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội… tăng bằng khen, giấy khen.

Q.A

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/thoi-su/tham-muu-tot-nhiem-vu-nao-cung-thanh-cong/444116.antd