Thâm hụt ngân sách Mỹ vượt 1,000 tỷ USD năm thứ 2 liên tiếp

(Vietstock) – Thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ vượt qua con số 1,000 tỷ USD năm thứ 2 liên tiếp do doanh thu thuế giảm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp cao vẫn còn kéo dài.

* Mỹ vật lộn với thâm hụt ngân sách Ngày 15/10, Bộ Tài chính Mỹ thông báo thâm hụt ngân sách năm tài khóa 2010 kết thúc ngày 30/09 đứng ở mức 1.294 ngàn tỷ USD, chỉ đứng sau mức thâm hụt 1.416 ngàn tỷ USD trong năm 2009. Trong đó, thâm hụt ngân sách tháng 9 đứng ở mức 34.5 tỷ USD, thấp hơn so với mức thâm hụt 45.2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái nhưng lại cao hơn dự báo 32 tỷ USD của các nhà kinh tế. Như vậy, Mỹ thâm hụt ngân sách 24 tháng liên tiếp. Hôm 07/10, Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự báo thâm hụt ngân sách năm 2010 chạm mức 1.291 ngàn tỷ USD. Trước đó, trong cuộc họp đánh giá ngân sách 6 tháng đầu năm hồi tháng 7, chính quyền Tổng thống Obama dự báo thâm hụt lên tới 1.47 ngàn tỷ USD trong suốt năm tài khóa 2010. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2011 được dự báo đứng trên mức 9%. Điều này cho thấy khó khăn trong việc thu hẹp thâm hụt ngân sách ngay cả khi phục hồi kinh tế toàn cầu thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp và làm tăng doanh thu thuế. Tăng trưởng chi tiêu Chính phủ có thể chậm lại bởi chi phí giải quyết khủng hoảng tài chính ngày càng giảm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy F. Geithner cho rằng: “Còn lâu chúng ta mới khắc phục được những thiệt hại đối với nền kinh tế và hạ thấp thâm hụt ngân sách.” Trong khi đó, tổng nợ quốc gia của Mỹ lên hơn 13 ngàn tỷ USD, vượt qua quy mô của nền nền kinh tế (chưa được điều chỉnh lạm phát). Trả lời giới báo chí, phát ngôn viên Nhà Trắng Bill Burton cho biết mặc dù thâm hụt ngân sách thấp hơn dự báo của Chính phủ, song Tổng thống Obama vẫn cho rằng chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa ổn định ngân sách. Tổng thống Obama muốn đảm bảo rằng Mỹ vẫn đang đi đúng hướng trong nhiệm vụ cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.vn/channelid/773/tin-tuc/169651-tham-hut-ngan-sach-my-vuot-1000-ty-usd-nam-thu-2-lien-tiep.aspx