Thăm hỏi gia đình các nạn nhân người Hải Phòng tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Trước mất mát đau thương của gia đình có người thân bị tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi và động viên.

Thăm viếng, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Yến Nhi, ở số 15 ngõ 139 đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương. Ảnh: PM

Chiều 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường cùng lãnh đạo các ngành chức năng và địa phương liên quan đến thăm hỏi, động viên gia đình ở Hải Phòng có nạn nhân tử vong trong trong vụ hỏa hoạn thương tâm trên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến thăm viếng, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân Vũ Bảo Phương (sinh năm 2004, ở số 16 Lô 102 tổ 8, đường Lý Hồng Nhật, phường Cát Bi, quận Hải An) và Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 2004, ở số 15 ngõ 139 đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương).

Tại gia đình các nạn nhân, thay mặt lãnh đạo thành phố Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường bày tỏ cảm thông và sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát đau thương của các gia đình. Phó Chủ tịch động viên và mong muốn thân nhân của các nạn nhân bị tử vong sớm ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, tổ chức hậu sự và hỗ trợ giải quyết những khó khăn trước mắt kịp thời.

Tại các gia đình nạn nhân bị tử vong, thành phố hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong số kinh phí là 10 triệu đồng.

Tuệ Nhi

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tham-hoi-gia-dinh-cac-nan-nhan-nguoi-hai-phong-tu-vong-trong-vu-chay-chung-cu-mini-tai-ha-noi-179230914212656717.htm