Thảm họa đánh bom kép kinh hoàng ở Somalia, hơn 500 người thương vong

Trong 2 giờ đồng hồ, liên tiếp hai vụ đánh bom xe xảy ra ở Thủ đô Mogadishu, Somalia. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Ít nhất 237 người đã thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra ở trung tâm Thủ đô Mogadishu, Somalia tối 14/10.

Cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc đầu tiên xảy ra sau khi một chiếc xe tải chứa bom phát nổ bên ngoài khách sạn Safari nằm ở khu vực trung tâm quận Hodan, nơi có nhiều tòa nhà Chính phủ và nhà hàng.

Chiếc xe tải đầu tiên phát nổ trước cửa khách sạn Safari.

Ngay sau đó, thêm một vụ đánh bom xe khác xảy ra tiếp tục phá hủy thêm nhiều ngôi nhà, xe cộ và gây thương vong cho rất nhiều người đi đường.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ đánh bom này. Nhà chức trách đang tập trung mối nghi ngờ vào lực lượng vũ trang Hồi giáo al-Shabaab - có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda vốn là thủ phạm gây ra nhiều vụ khủng bố tang thương khác ở quốc gia này.

Vụ việc lần này diễn ra chỉ hai ngày sau khi người đứng đầu Tư lệnh Mỹ-Phi có mặt tại Mogadishu để gặp Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed.

Tổng thống Abdullahi Farmaajo đã ban bố 3 ngày Quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ đến từ các tổ chức và nhà hảo tâm.

New York Times dẫn lời cựu Bộ trưởng Nội vụ Somalia Abdirizak Omar Mohamed cho biết, con số thiệt mạng hiện tại đang là 237 người và có thể còn tăng lên.

Đội cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/-tham-hoa-danh-bom-kep-kinh-hoang-o-somalia-hon-500-nguoi-thuong-vong-a342653.html