Thăm, chúc Tết Ramưwan tại xã Phan Thanh

Nhân dịp Tết Ramưwan của đồng bào người Chăm theo đạo Bàni, mới đây, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức đến thăm và chúc tết các vị chức sắc, các bạn đoàn viên, thanh niên là người dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình.

Anh Thái Thành Bi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh gửi lời chúc Tết Ramưwan vui tươi, an lành và trao tặng quà cho các vị chức sắc, các bạn đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong công tác Đoàn, Hội và đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa phương, góp phần giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cũng mong muốn các vị chức sắc, các bạn đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Thành Bi thăm, chúc tết các vị chức sắc, đoàn viên, thanh niên người dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình.

Tết Ramưwan của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni gồm nhiều nghi lễ truyền thống nối tiếp nhau như: Lễ tảo mộ, lễ Và-ha, lễ cúng bái tổ tiên tại nhà và tháng chay niệm Ramadan của các sư, thầy tại chùa. Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành và cầu nguyện cho xóm làng được bình yên, nhà nhà sung túc, mùa màng tươi tốt.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tham-chuc-tet-ramuwan-tai-xa-phan-thanh-117440.html