Thăm Brunei, Thủ tướng nhắc Đại sứ quán phải xem bà con kiều bào như người nhà

Gặp kiều bào ở Brunei, Thủ tướng nhắc Đại sứ quán phải xem bà con như người nhà, như anh em trong gia đình mình, cả khi vui lẫn khi buồn cũng chia sẻ.

Sau lễ đón chính thức, mặc dù thời gian hạn hẹp và khá muộn nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn dành thời gian buổi tối ngày 10/2 để đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Brunei.

Dù đi đâu, làm gì cũng luôn hướng về quê hương

Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Trần Văn Khoa cho biết, cộng đồng người Việt Nam bày tỏ vui mừng và tự hào trước sự phát triển của đất nước trong những năm qua, nhất là vượt qua đại dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bà con cũng bày tỏ phấn khởi khi vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế và tin tưởng vào con đường phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào. Ảnh: Nhật Bắc

Đại sứ cũng nhắc đến tình cảm của bà con kiều bào, dù đi đâu, làm gì cũng luôn hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc…

Cộng đồng người Việt Nam ở Brunei mong muốn các hoạt động gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với các tổ chức trong nước được đẩy mạnh hơn nữa, thiết thực hơn nữa, có nhiều hơn các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Trong đó bà con đặc biệt quan tâm đến việc có thêm nhiều hoạt động quảng bá, dạy và học tiếng Việt.

Bà Ngô Thị Mộng Tuyền, Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Epco trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chia sẻ về những trải nghiệm trong 11 năm sinh sống tại Brunei.

Bà Tuyền cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở đây có hơn 300 người, hoạt động trong các lĩnh vực ẩm thực, xây dựng, xuất nhập khẩu thực phẩm và nông sản Việt.

Tự hào là người con đất Việt, bà Tuyền cho biết đã nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hoàng gia Brunei về pháp lý, giáo dục và luôn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Đại sứ quán. “Chúng tôi phấn đấu góp phần nhỏ bé vào công cuộc đổi mới và mong sự hỗ trợ của Chính phủ để cộng đồng góp công sức, đầu tư về nước”, bà Tuyền nói.

Ông Trần Trọng Nghĩa, giảng viên Đại học Quốc gia Brunei cho hay, tại đây có 9 giảng viên, nghiên cứu sinh đang học, làm việc và luôn được Đại sứ quán quan tâm về thủ tục hành chính.

Vì thế, ông mong hai nước có thêm nhiều dự án hợp tác, sự kiện kết nối văn hóa, giáo dục và thông báo tin vui khi tiếng Việt vừa được đưa vào giảng dạy tại Đại học quốc gia Brunei, bên cạnh các ngôn ngữ khác.

Bà con kiều bào như người trong gia đình

Sau khi nghe bà con kiều bào chia sẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm qua một số vấn đề nổi bật về tình hình trong nước. Cụ thể, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Năm 2022, tổng GDP đạt 409 tỷ USD; tăng trưởng GDP đạt trên 8%...

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và sự đoàn kết của bà con kiều bào tại Brunei. Mặc dù số lượng không nhiều song bà con có tinh thần vươn lên, đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nhất là khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Đây cũng là những nét đẹp truyền thống và quý báu của dân tộc Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc Đại sứ quán nên xem bà con kiều bào như người nhà, như anh em trong gia đình, khi vui, buồn cũng chia sẻ.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào tại Brunei là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những động lực phát triển của đất nước.

Thủ tướng cũng đề nghị bà con kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái vượt qua khó khăn, "tắt lửa tối đèn có nhau". Đồng thời, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên đóng góp cho phát triển ở nước sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Brunei.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Brunei sau gần 16 năm sẽ góp phần tạo xung lực mới, mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.

Dự kiến, Thủ tướng sẽ hội đàm với Quốc vương Brunei, trao đổi một số định hướng hợp tác lớn trên các lĩnh vực và đề nghị Chính phủ Brunei tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt hòa nhập, sinh sống, học tập, làm việc cũng như tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và mở rộng hợp tác đầu tư tại đây.

Thủ tướng đánh giá cao Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, Đại sứ quán phải xem bà con kiều bào như người nhà, như anh em trong gia đình mình, chia sẻ cả khi vui lẫn buồn. Không nên để bà con khi cần lên sứ quán mà hẹn thế này thế kia, gây khó khăn. Bà con lên sứ quán liên quan đến pháp lý, lãnh sự thì Đại sứ quán phải lo cho chu đáo.

“Tôi từng làm sứ quán, phải nấu cháo cho bà con ăn, đi đón hàng trăm người chạy nạn, phải làm giấy tờ, hộ chiếu gọi từ Việt Nam mang gấp sang thêm. Đừng bao giờ nghĩ bà con phải làm gì lại cho mình. Cho đi tình cảm thì nhận lại yêu thương”, Thủ tướng khuyên nhủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao hơn là giữ vững độc lập, tự do; xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng; người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tham-brunei-thu-tuong-nhac-dai-su-quan-phai-xem-ba-con-kieu-bao-nhu-nguoi-nha-2108944.html