Thảm bại kiểu Mourinho

Không ai có thể tưởng tượng thất bại đậm nhất sự nghiệp của Jose Mourinho trước Bodo Glimt, câu lạc bộ Na Uy kém danh tiếng trên bản đồ bóng đá thế giới.

Người gần nhất khiến Jose Mourinho nhận thất bại với cách biệt 5 bàn là Pep Guardiola tại trận El Clasico vào năm 2010. Đã 11 năm trôi qua, Mourinho tụt xuống và sa sút đến mức khó tin như hiện tại.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bình thản lý giải trận thua thảm họa này bằng lý luận: "Lỗi thuộc về tôi vì đã sử dụng đội hình gồm các cầu thủ không thường xuyên đá chính. Tôi muốn cho những cầu thủ chính nghỉ ngơi sau trận đấu với Juventus vào cuối tuần trước và chuẩn bị cho trận gặp Napoli cuối tuần này. Chúng tôi có thể thua 7 hoặc 8 bàn. Đội một của họ tốt hơn đội hình hai của chúng tôi. Đơn giản vậy thôi.

Tôi không thể liên tục sử dụng đội hình gồm 11 cầu thủ giống nhau ở mọi đấu trường. Những sự điều chỉnh của tôi đều mang rủi ro, bởi khoảng cách giữa hai nhóm cầu thủ đá chính và dự bị là rất lớn".

Những ngày khó khăn của Mourinho lại tới. Ảnh: Getty.

Tuyên bố này của Mourinho có thể đánh lừa được khán giả trung lập, những người hiếm khi theo dõi AS Roma thi đấu. Song với giới quan sát, những nhân sự mà Mourinho tung ra tước Bodo Glimt không hề kém cỏi.

Gabriele Marcotti, chuyên gia về bóng đá Italy trên ESPN, nhấn mạnh trên trang cá nhân trước phát biểu của Mourinho: "Ông ta đang nói dối. Nhiều cầu thủ trong đội hình này thường xuyên đá chính vào mùa giải trước, thời điểm Roma tiến sâu tại Europa League. Dĩ nhiên, mọi thứ xảy ra ở thời Paulo Fonseca".

Sự thật đúng như lời Marcotti nói. Stephan El Shaarawy, Carles Perez, Roger Ibanez, Marash Kumbulla hay Borja Mayoral không phải những cầu thủ kiệt xuất, nhưng chất lượng của nhóm này chắc chắn trội hơn đội hình bên phía Bodo Glimt.

Mourinho thực tế tung ra 3 cầu thủ trẻ trước Bodo Glimt là Ebrima Darboe (20 tuổi), Riccardo Calafiori (19 tuổi) và Bryan Reynolds (20 tuổi). Thất bại gây sốc trước Bodo Glimt vì thế không thể được bao biện bằng luận điểm "đối thủ tốt hơn".

Trên thực tế, nếu là người theo dõi bóng đá Italy lâu năm, những thất bại gây sốc kiểu này tại cúp châu Âu của các CLB như Roma không phải bất ngờ. Các đội bóng tới từ xứ sở mỳ ống thường coi nhẹ đấu trường không phải Champions League, có xu hướng đá lỏng chân để giữ sức cho Serie A.

Napoli thắng cả 8 trận tại Serie A mùa này, nhưng thua Sparktak Moscow ngay trên sân nhà tại Europa League. Nhiều năm trước, Inter Milan trong giai đoạn sa sút còn từng thua Hapoel Beer Sheva của Israel và bị loại ngay từ vòng bảng Europa League.

Ở đấu trường cúp cấp thấp hơn cả Europa League như UEFA Conference League, việc các đội bóng Italy như Roma chủ động buông vì vậy là có thể hiểu.

Bên cạnh vấn đề về giá trị và động lực thi đấu cúp, Mourinho thực tế cũng là kiểu HLV sử dụng thất bại để gây sức ép hòng đạt được tham vọng cá nhân. Chi tiết đáng giá trong bài phát biểu của Mourinho sau trận là việc ông nhấn mạnh Roma "chỉ có 13 cầu thủ xứng đáng đại diện cho đội bóng" và "phần còn lại ở đẳng cấp khác".

Mourinho dường như muốn sử dụng thất bại này để giảm tải kỳ vọng người hâm mộ đặt lên Roma, đồng thời tạo sức ép để ban lãnh đạo đội bóng chi tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Khi còn dẫn dắt Inter Milan cách đây hơn 10 năm, Mourinho từng sử dụng chiêu bài này khi Inter gặp MU tại vòng 1/8 Champions League 2008/09. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khiến tất cả bất ngờ khi sử dụng trung vệ dự bị Nelson Rivas để đối đầu với "Quỷ đỏ" trong trận lượt đi.

Các cầu thủ Roma phải xin lỗi CĐV sau trận vì thất bại xấu hổ này. Ảnh: Reuters.

Từ ngưỡng đánh bóng ghế dự bị đến việc đối đầu với Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo hay Dimitar Berbatov, Rivas bị ngợp. Trung vệ này chơi tệ đến mức Mourinho phải rút cầu thủ này ra sân ngay sau hiệp 1. Đến trận bán kết lượt đi Coppa Italy cũng trong mùa giải năm đó, Mourinho lại đưa Rivas đá chính. Inter thua Sampdoria 0-3. Trung vệ người Colombia mắc lỗi trong cả 3 bàn thua. Inter sau cùng bị loại khi không thể ngược dòng trong trận lượt về.

Những quan điểm yêu cầu phải trọng dụng Rivas từ đó im bặt tại Inter. Ngay trong mùa hè 2009, Rivas bị đẩy sang Livorno theo dạng cho mượn. Mourinho yêu cầu đưa về từ Bayern Munich Lucio, mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong chiến công ăn ba vĩ đại của Nerazzurri mùa 2009/10.

Nếu không có những màn trình diễn thảm họa của Rivas, Inter nhiều khả năng vẫn sẽ để cầu thủ có chất lượng chuyên môn trung bình này trong đội một. Mourinho đã phơi bày khiếm khuyết đó bằng những kết quả thực tế trên sân cỏ, tạo động lực để đội bóng thay đổi.

AS Roma của Mourinho đã khởi đầu mùa giải ấn tượng bằng những chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, Giallorossi bắt đầu trượt chân trong những trận gần đây khi thua Hellas Verona, Lazio và Juventus tại Serie A. Mourinho hiểu rõ chất lượng đội hình là nguyên nhân cho những thất bại này.

Roma của Mourinho đã chơi hay hơn Juventus (chính HLV Allegri của đối thủ cũng thừa nhận điều này), nhưng thua khi bỏ lỡ 1 quả phạt đền cùng nhiều tình huống đối mặt ngon ăn. Mourinho muốn Roma cạnh tranh hơn, và ông tạo ra trận thua để ban lãnh đạo đội bóng nhìn rõ vấn đề.

Dĩ nhiên, việc thua đậm tới 1-6 không hẳn là chuyện nằm trong kế hoạch của "Người đặc biệt". Nhìn cách Mourinho cuống cuồng tung hàng loạt ngôi sao đá chính vào sân ngay đầu hiệp 2 là hiểu ông muốn tránh vỡ trận như thế nào.

AS Roma của Mourinho phải đứng dậy ngay tại Serie A vào cuối tuần này để đảm bảo thất bại này tạo ra ảnh hưởng tích cực thay vì phản tác dụng, đánh sập tâm lý của các cầu thủ.

Biểu cảm của Mourinho ở trận thua 1-6 Huấn luyện viên Jose Mourinho thất vọng khi các học trò tại AS Roma thua đậm Bodo ở lượt trận thứ ba vòng bảng Europa Conference League.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tham-bai-kieu-mourinho-post1272355.html