Thảm án từ kẻ ngáo đá, người hoang tưởng

Khi sử dụng thường xuyên chất kích thích, ma túy sẽ dễ bị chứng hoang tưởng, ngáo đá, không kiểm soát được hành vi. Nguy hiểm hơn, các đối tượng ngáo đá, hoang tưởng còn gây ra nhiều vụ án đau lòng.

Bị cáo Võ Văn Thủ tại phiên tòa xét xử

2 mẹ con vô cớ trở thành con tin của kẻ ngáo đá

Cuối tháng 01/2024, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Võ Văn Thủ (37 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội giết người, chị P.T.N.T. vẫn chưa hết hoảng sợ khi một lần nữa giáp mặt với kẻ đã giam cầm chị cùng con gái nhỏ 5 tuổi suốt 4 giờ tại phòng ngủ của gia đình.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30/9/2022, trong lúc chị T. chuẩn bị cho con gái ngủ thì bất ngờ cánh cửa phòng ngủ bật tung. Đối tượng Võ Văn Thủ cao to, trên tay cầm theo 3 cây kéo ập vào phòng, chốt chặn cửa và kéo bàn học trong phòng chắn ngang không cho chị ra ngoài. Chưa kịp định hình, Thủ lấy cây kéo chỉ thẳng về phía mẹ con chị T. đe dọa, buộc mẹ con chị phải đứng nép mình vào góc phòng.

Ngay sau đó, lực lượng công an cùng người dân có mặt trước phòng ngủ, liên tục phát loa động viên Thủ giữ bình tĩnh, mở cửa phòng. Tuy nhiên, do ảo giác từ việc sử dụng ma túy, Thủ kiên quyết giữ mẹ con chị T. làm con tin. Suốt gần 4 giờ ròng rã thuyết phục cùng sự van xin của 2 mẹ con, Thủ vẫn cương quyết không mở cửa. Đến khoảng 0 giờ 30 phút, khi vừa chợp mắt, nghe tiếng động mạnh từ cửa sổ bên ngoài, Thủ ngồi phắt dậy, sẵn cây kéo trong tay với qua túm lấy tóc của chị T. kéo mạnh về phía mình rồi lớn tiếng uy hiếp người bên ngoài.

Sợ đối tượng ra tay với con gái nhỏ, chị T. không màng nguy hiểm, trực tiếp giằng co với Thủ. Con gái chị cũng nhanh trí chạy tới mở chốt cửa nhưng sau đó bị Thủ kéo lại, điên cuồng dùng kéo đâm liên tiếp vào 2 mẹ con. Cùng lúc này, lực lượng công an cũng phá được cửa, lao vào khống chế đối tượng, giải cứu mẹ con chị T. và đưa đi cấp cứu.

4 giờ làm con tin trong tay kẻ ngáo đá, chị T. bị đối tượng Thủ đâm với 56 vết thương tại các vùng đầu, cổ, mặt, tay, lưng, thương tật 54%. Còn con gái chị cũng bị đối tượng đâm 3 vết thương tại các vùng cổ, ngực, thương tật 18%.

Riêng đối tượng Thủ, sau khi bị bắt, khởi tố về tội giết người và giữ người trái pháp luật phải điều trị bắt buộc đến trước ngày xét xử vụ án.

Ra tay sát hại mẹ ruột vì bị hoang tưởng

Hoang tưởng do sử dụng rượu, bia, Trần Ngọc Anh đã ra tay sát hại chính mẹ ruột

Đúng 1 tuần sau phiên tòa xét xử Võ Văn Thủ, ngày 30/01/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục mở phiên tòa xét xử Trần Ngọc Anh (54 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) về tội giết người. Người mà Ngọc Anh ra tay sát hại là mẹ ruột. Khi gây án, Ngọc Anh có biểu hiện bệnh tâm thần hoang tưởng do di chứng sử dụng chất kích thích rượu, bia.

Buổi sáng ngày 19/9/2022, chị L.T.T.H. (ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) mở cửa tiệm tạp hóa để bán hàng như thường ngày. Tuy nhiên, trong lúc bán, chị giật mình bởi thấy Ngọc Anh trên người dính máu từ từ đi tới tiệm. Khi chị chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ngọc Anh đến gần, nhờ chị điện thoại báo công an việc y vừa ra tay giết mẹ, còn hắn lững thững đi tới Công an xã Mỹ Lộc tự thú.

Tại cơ quan công an, Ngọc Anh khai nhận, 5 năm trước, 2 mẹ con về xã Mỹ Lộc, mua căn nhà nhỏ để ở. Không có việc làm, lại nghiện rượu lâu năm khiến Ngọc Anh dần bị hội chứng hoang tưởng. 2 năm trước thời điểm xảy ra án mạng, mẹ của Ngọc Anh bị tai biến nhẹ, đi lại khó khăn, thường phải nằm trong phòng. Ngọc Anh ở cùng mẹ suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng do nghiện rượu, dần dần, tâm trí Ngọc Anh trở nên không bình thường. Buổi sáng xảy ra vụ án, trong đầu Ngọc Anh cứ hoang tưởng có người xúi giục ra tay sát hại mẹ. Lý trí không còn cùng chứng hoang tưởng khiến Ngọc Anh không làm chủ được hành vi, ra tay với chính đấng sinh thành.

Phải hơn 1 năm điều trị, Ngọc Anh mới có thể có mặt trong phiên tòa xét xử. Người ốm yếu, mái tóc điểm bạc, lúc nhớ, lúc không, Ngọc Anh như “ngờ nghệch” trước tội lỗi của bản thân. Có lẽ, Ngọc Anh cũng không thể ngờ được rượu, bia có thể khiến bản thân mất đi tất cả. 10 năm tù để trả giá cho lỗi lầm tuy không dài nhưng có lẽ đắt giá nhất với bản thân Ngọc Anh là ngày mãn án phạt, bản thân đã “trắng tay”!./.

Ngày 24/01/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Võ Văn Thủ về tội giết người và giữ người trái pháp luật. Đồng thời, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Thủ mức án 8 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt, Thủ phải chịu mức án 11 năm tù.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tham-an-tu-ke-ngao-da-nguoi-hoang-tuong-a173088.html