Thái Lan trang bị tàu chiến cho lực lượng hải quân

Hải quân hoàng gia Thái Lan đã chính thức đưa tàu chiến mới HTMS Ang Thong vào phiên chế hôm 17/4 sau khi tàu này cập cảng căn cứ hải quân Sattahip tại Chon Buri.

Chiếc tàu này được Hải quân Thái Lan đặt đóng tại Công ty công nghệ hàng hải của Singapore với giá 4,94 tỷ baht (160 tiệu USD) nhằm hỗ trợ cho tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet của Thái Lan.

HTMS Ang Thong có trọng lượng rẽ nước 7.600 tấn và có để đạt tốc độ tối đa 20 hải lý. Con tàu có khả năng hoạt động liên tục trên biển ít nhất 45 ngày và có thể chở khoảng 500 thủy thủ.

Tàu HTMS Ang Thong có sân có thể đỗ hai chiếc trực thăng Sea Hawk hoặc một chiếc CH-47 Chinook. Khu vực này cũng có thể chứa 15 xe tăng M60 Patton hoặc 19 xe tấn công đổ bộ. Con tàu còn được trang bị hai xuồng đổ bộ, mỗi chiếc dài 13m và có thể chở khoảng 36 binh sỹ./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thai-lan-trang-bi-tau-chien-cho-luc-luong-hai-quan/20124/136308.vnplus