Thái Lan tăng cường đối phó với Áo đỏ

(VOV) - UDD có thể tổ chức các hoạt động biểu tình ở Chiangmai, Ayutthaya và Bangkok vào ngày 17/10 tới.

Ngày 15/10, Trung tâm Tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan ra lệnh cho các cơ quan an ninh tăng cường các biện pháp đối phó với các hoạt động thời gian tới của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) tức phe Áo đỏ. Theo Đại tá Sansern Kaewkamnerd, Người phát ngôn Trung tâm, Mặt trận Dân chủ chống độc tài có thể tổ chức các hoạt động biểu tình ở Chiangmai, Ayutthaya và Bangkok vào ngày 17/10 như đã công bố, nhưng phải tuân thủ pháp luật và không làm ảnh hưởng đến nhân dân. Ban giám đốc Trung tâm tình trạng khẩn cấp đã chỉ đạo Cục An ninh Nội địa và chính quyền các địa phương phối hợp với cảnh sát ngăn chặn mọi hành vi gây rối trong các cuộc biểu tình. Cảnh sát Bangkok được chỉ đạo bảo vệ an ninh chặt chẽ cho chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 26/10 tới./. PV từ Bangkok

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thai-lan-tang-cuong-doi-pho-voi-ao-do/201010/157715.vov