Thái Lan khiến Australia mất vé trực tiếp tới Nga dự World Cup 2018

Ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan đã không thể tạo bất ngờ trước Australia để tận hưởng cảm giác chiến thắng sau 10 vòng đấu, nhưng những nỗ lực của thầy trò Milovan Rajevac đã góp phần khiến đại diện châu Đại Dương mất vé trực tiếp đến Nga.

Thái Lan không hề buông xuôi trong chuyến hành quân tới Australia

Bước vào lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 3 khu vực châu Á World Cup 2018, Australia và Saudi Arabia cùng có 16 điểm nhưng đội bóng châu Đại Dương kém đối thủ về mặt hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +6). Chính vì vậy, đoàn quân của HLV Ange Postecoglou đặt quyết tâm thắng rất đậm đội bét bảng Thái Lan để chờ đợi Nhật Bản - đội đã chắc chắn chiếm ngôi đầu, "chơi đẹp" trên sân Saudi Arabia,

Mặc dù vậy, đại diện Đông Nam Á cũng quyết tâm tạo nên bất ngờ để chia tay vòng loại World Cup bằng 1 trận thắng danh dự sau 2 trận hòa và 7 trận thua. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Milovan Rajevac, ĐT Thái Lan chơi có phần khởi sắc so với người tiền nhiệm Kiatisuk Senamuang và sự tự tin của đội bóng xứ Chùa vàng càng được củng cố khi ở trận lượt đi họ cầm hòa Australia 2-2 trên sân nhà.

Với đội hình mạnh nhất đầy đủ những ngôi sao lớn như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Pokkhao Anan, ĐT Thái Lan chơi khá sòng phẳng nhưng có phần thận trọng do đối thủ được đánh giá mạnh hơn toàn diện. Trong khi đó, Australia với sức ép phải thắng đậm nên chơi có phần lúng túng và không tạo được quá nhiều cơ hội trong 45 phút đầu.

Bước sang hiệp 2, đã có nhiều sự thay đổi tới từ đội bóng đại diện cho châu Đại Dương. Họ rút ra lão tướng Tim Cahill và bắt đầu tấn công bóng bổng. Lối chơi này ngay lập tức mang tới hiệu quả với bàn thắng của Tomi Juric. Trước đó, Australia có phần đen đủi khi có 3 lần sút trúng khung gỗ thủ môn Kawin.

Tưởng như có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Australia sẽ chơi thanh thoát hơn nhưng khi mà họ mải mê tấn công tìm bàn nới rộng cách biệt thì Thái Lan đã thi đấu vô cùng nỗ lực và bất ngờ có được bàn gỡ nhờ cú sút đẹp mắt của tiền vệ Pokkhao Anan.

Mặc dù vậy, đó là tất cả những gì Thái Lan làm được bởi sau đó chỉ 4 phút, Matthew Leckie đem về bàn thắng quý như vàng cho Australia để ấn định chiến thắng 2-1, qua đó chờ đợi Nhật Bản cầm chân Saudi Arabia ở trận đấu sau đó ít tiếng.

Thắng trận, Australia vẫn phải đón tin buồn sau khi trận đấu muộn bảng B kết thúc

Tuy nhiên, mục tiêu thắng đậm không thực hiện được khiến người Úc phải nhận trái đắng bởi ở trận đấu sau đó, trên sân nhà Saudi Arabia đã nhẹ nhàng vượt qua Nhật Bản với tỷ số 1-0, qua đó cùng có được 19 điểm nhưng hơn đại diện châu Đại Dương về hiệu số bàn thắng bại để giành tấm vé thứ 2 tại bảng B tới Nga mùa hè sang nắm.

Trong khi đó, Thái Lan kết thúc 10 trận đấu của mình với 2 hòa và 8 thua. Họ không thắng trận nào, ghi được 6 bàn và thủng lưới 24 lần. Còn Australia đá play-off tranh chiếc vé thứ 5 của khu vực châu Á với Syria.

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/thai-lan-khien-australia-mat-ve-truc-tiep-toi-nga-du-world-cup-2018-346-254179.html