Thái Lan khâm phục Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19

Đó là phát biểu của Đại biện lâm thời Thái Lan tại Việt Nam, bà Morakot Janemathukorn trong Lễ kỷ niệm ngày sinh cố Quốc vương Phumiphon Adunyadet và Quốc khánh Thái Lan diễn ra vào chiều tối ngày 3/12, tại Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Đại biện lâm thời Thái Lan tại Việt Nam, bà Morakot Janemathukorn nâng ly chúc mừng ngày sinh cố Quốc vương Phumiphon Adunyadet và Quốc khánh Thái Lan.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Đại biện lâm thời Thái Lan tại Việt Nam, bà Morakot Janemathukorn nâng ly chúc mừng ngày sinh cố Quốc vương Phumiphon Adunyadet và Quốc khánh Thái Lan.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã đến dự và và phát biểu chúc mừng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan, bà Morakot Janemathukorn cho biết, ngày 5/12 hàng năm không chỉ là Ngày Quốc khánh của Thái Lan mà còn là ngày sinh nhật của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, đồng thời cũng là Ngày của cha tại Thái Lan.

Bà Morakot Janemathukorn phát biểu, năm 2020, thế giới đã và đang chứng kiến một thách thức từng có tiền lệ, đó là đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dù khó khăn nhưng Việt Nam và Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, cùng vượt qua đại dịch Covid-19, sẵn sàng hợp tác kinh tế hậu Covid-19, cũng như đóng góp vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển trong khu vực, cũng như trên toàn thế giới.

Đại biện lâm thời Thái Lan tại Việt Nam, bà Morakot Janemathukorn phát biểu tại buổi lễ.

Đại biện lâm thời Thái Lan tại Việt Nam, bà Morakot Janemathukorn phát biểu tại buổi lễ.

Đại biện lâm thời Thái Lan tại Việt Nam cũng bày tỏ “Tôi khâm phục Chính phủ Việt Nam vì những giải pháp cương quyết, đầy trách nhiệm và hiệu quả trong nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 đang lan rộng hiện nay”.

Bà Morakot Janemathukorn cho rằng, năm 2020 là một năm rất quan trọng với Việt Nam khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, các cuộc họp trong khuôn khổ ASEAN cũng như các đối tác đối thoại đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Hiệp định RCEP, Quỹ ASEAN ứng phó với Covid-19 và nhiều hiệp định khác đã được ký kết sẽ là bước chuẩn bị vững chắc cho ASEAN nhanh chóng trở lại đà phát triển và vững vàng trở thành một khu vực thịnh vượng, đoàn kết.

“Thái Lan sẽ vẫn tiếp tục tích cực phối hợp với các thành viên ASEAN và cam kết ủng hộ mạnh mẽ Brunei trong vai trò chủ tịch ASEAN 2021 với chủ đề "Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị, Chúng ta thịnh vượng", Đại biện lâm thời Morakot Janemathukorn khẳng định.

Năm 2021, Việt Nam và Thái Lan sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, một mốc lịch sử quan trọng của tình hữu nghị. Bà Morakot Janemathukorn tin tưởng, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác hướng tới thịnh vượng, vì nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Bà Morakot Janemathukorn cũng cho rằng, trao đổi văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và du lịch luôn mang lại cho hai nước những hiểu biết sâu rộng. “Thế hệ của chúng ta và những start-up luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Thái Lan sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam và các nước ASEAN vì hòa bình, bền vững và ổn định trong khu vực”, Đại biện lâm thời Thái Lan nhấn mạnh.

Đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam chúc mừng đến Chính phủ Hoàng gia, nhân dân Thái Lan, bà Đại biện cùng tất cả các bạn Thái Lan.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, trong những năm qua, dưới sự trị vì của Quốc vương Maha Vajiralongorn, sự lãnh đạo của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, nhân dân Thái Lan đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thành công trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19, được đánh giá là điểm đến an toàn hiện nay. Chính phủ Thái Lan đã kịp thời đưa ra những chính sách phù hợp để từng bước phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch.

Thứ trưởng tin tưởng, Vương quốc Thái Lan - đất nước của những nụ cười, sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước ổn định và phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, là nước láng giềng và thành viên ASEAN, quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan trong những năm qua phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Quan hệ chính trị ngoại giao ngày càng gắn bó, tin cậy chính trị gia tăng.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì hiệu quả các kênh tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là Điện đàm giữa hai Thủ tướng ngày 6/11 vừa qua, thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn, tìm kiếm phương hướng tăng cường hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại sau đại dịch.

Hiện đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam tiếp tục tăng với 592 dự án và tổng vốn đầu tư là 12,4 tỷ USD, là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng một lần nữa gửi lời cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 30.000 USD để khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt tại miền Trung vừa qua.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thứ trưởng cho rằng, không chỉ trong khuôn khổ song phương, hai nước còn hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN, cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong khác như GMS, ACMECS…

“Việt Nam cảm ơn Thái Lan đã ủng hộ mạnh mẽ và hợp tác giúp Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, qua đó củng cố hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong ASEAN cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực”, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.

Với những kết quả phát triển tích cực đó và trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của hai nước, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tin tưởng, quan hệ Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới, xứng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường, đáp ứng mong muốn của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan Morakot Janemathukorn chụp ảnh lưu niệm với đại diện tỉnh Thái Nguyên.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan Morakot Janemathukorn chụp ảnh lưu niệm với đại diện tỉnh Thái Nguyên.

Một điệu múa Thái Lan biểu diễn tại buổi lễ.

Một điệu múa Thái Lan biểu diễn tại buổi lễ.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thai-lan-kham-phuc-viet-nam-trong-cuoc-chien-chong-covid-19-130654.html