Thái Lan hay nhất Đông Nam Á

Các đội bóng ở Đông Nam Á có những thu hoạch khác nhau tại lượt trận thứ ba vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam thua chủ nhà Indonesia 0-1, đội khách Malaysia gục ngã trước Oman 0-2, Myanmar trên sân nhà bị Syria cầm chân 1-1, Iraq đánh bại Philippines 1-0 và Singapore chia điểm với Trung Quốc 2-2. Chỉ có Thái Lan đứng thứ 101 thế giới gây ấn tượng nhất khi giữ chân đội 22 thế giới Hàn Quốc.

Thái Lan đã chặn đứng Hàn Quốc ngay trên sân Seoul World Cup. Ảnh: GETTY

Siêu sao Son Heung-min giúp chủ nhà dẫn trước nhưng siêu dự bị Suphanat Mueanta san bằng cách biệt cho Thái Lan. Trận hòa này giúp thầy trò HLV Masatada Ishii bỏ túi 4 điểm, kém 3 điểm so với chính Hàn Quốc, trước khi hai đội tái đấu tại Bangkok vào ngày 26-3.

Báo chí Thái Lan hết lời ca ngợi ông thầy người Nhật Masatada Ishii dù chỉ mới đảm nhiệm cương vị HLV ba tháng nhưng đã thể hiện bản lĩnh cùng sự thông minh của mình khi dẫn dắt voi chiến chống lại các đối thủ hàng đầu châu lục một cách đáng kinh ngạc.

Asian Cup 2023, đội tuyển Thái Lan lấy vé chính thức vào vòng loại trực tiếp ở vị trí thứ hai. Và trận hòa Hàn Quốc 1-1 trên sân Seoul World Cup cho thấy HLV Ishii bộc lộ chiến thuật đỉnh cao để giúp học trò không nao núng khi gặp đối thủ lớn. Ngay trước trận đấu, ai cũng phân tích giống nhau về khả năng bị đánh bại của đội tuyển Thái Lan là rất cao, bởi chủ nhà Hàn Quốc vượt trội về mọi mặt.

Thế nhưng đại diện Đông Nam Á đã biến mọi phán đoán trở thành trò hề. HLV Ishii bày ra một thế trận phòng ngự khéo léo và nhường quyền kiểm soát bóng cho Hàn Quốc nhưng không cho họ đột nhập vào vòng cấm. Khi có một cơ hội hiếm hoi, Thái Lan đã trừng phạt chủ nhà.

Từ trận hòa Hàn Quốc, niềm tin của bóng đá Thái Lan đã dần khôi phục trở lại. Cuộc tái đấu với Son Heung-min cùng đồng đội đang tạo một cơn sốt lớn, khi có hơn 48.900 chỗ ngồi tại sân vận động Rajamangala đã cháy vé.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thai-lan-hay-nhat-dong-nam-a-post781761.html