Thái Lan gấp rút xây dựng công trình cho lễ hỏa táng Nhà vua Rama IX

Lễ hỏa táng nhà vua dự kiến kéo dài trong 5 ngày bắt đầu từ 26/10 với nhiều nghi lễ phức tạp và tiêu tốn gần 100 triệu USD.

Chiếc xe Phra Maha Phichai Racharot để sử dụng trong tang lễ của Hoàng gia Thái Lan đang được chuẩn bị kỹ càng và công phu tại Bảo tàng Quốc gia nước này.

Trên xe là các họa tiết được thực hiện một cách tỉ mỉ, xe được mạ vàng đi kèm với nhiều vật phẩm trong tang lễ.

Chiếc lư dự kiến sẽ được sử dụng để đựng tro cốt của nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Những hình tượng được làm một cách công phu nhằm thể hiện uy quyền của Hoàng gia.

Ngay sau khi nhà vua Rama IX băng hà, việc chuẩn bị cho tang lễ đã được gấp rút triển khai và kéo dài gần một năm. Mọi công việc đều do công chúa Maha Chakri Sirindhorn chủ trì.

Một phần của Bảo tàng Quốc gia ngay đối diện nơi sẽ hỏa táng nhà vua được sử dụng. Các vật phẩm đều được các nghệ nhân Thái Lan làm bằng tay.

Nơi hỏa táng nhà vua đang được thi công tại quảng trường Sanam Luang. Dự kiến sẽ có hàng vạn người tới để theo dõi lễ hỏa táng.

Đài hóa thân được gọi là Phra Meru, theo tên một hình tượng núi thần trong huyền thoại Hindu giáo và Phật giáo. Công trình này có nền đế hình vuông và chia làm ba tầng. Tòa tháp trung tâm cao tới 50,59 mét.

Bên cạnh đài hỏa táng là các công trình phụ trợ phục vụ cho tang lễ như nhà chờ của Hoàng gia, nơi cho các vị sư cầu nguyện…

Mọi chi tiết của công trình đều được làm một cách hết sức tỷ mỷ.

Lễ hỏa thiêu sẽ được diễn ra vào ngày 26/10, linh cữu của nhà vua Rama IX sẽ được chuyển từ cung điện Dusit ra đài hóa thân bằng xe kéo. Sau khi lễ hóa thân hoàn tất, phần di cốt sẽ được chuyển lại về Chùa Phật Ngọc và cung điện Dusit Maha Prasat.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/thai-lan-gap-rut-xay-dung-cong-trinh-cho-le-hoa-tang-nha-vua-rama-ix-670829.vov