Thái Lan có 1 điểm quý giá trước Hàn Quốc

Thi đấu trên sân Seoul World Cup trước đội chủ nhà hùng mạnh như Hàn Quốc, các cầu thủ Thái Lan đã làm nên chuyện bất ngờ khi giành được 1 điểm sau trận hòa 1-1.

Thái Lan đã xuất sắc giành được 1 kết quả hòa tại Hàn Quốc. Ảnh: FAT

Ở đội hình xuất phát, hai đội đều khởi đầu với lực lượng mạnh nhất và khá bất ngờ khi Thái Lan nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở với đội chủ nhà, thay vì lối đá phòng ngự thấp như dự đoán. Trong vòng 10 phút đầu, các chân sút Thái Lan đã có 2 tình huống thử sức thủ môn Hàn Quốc từ các tình huống dứt điểm của Chamratsamee (phút 6) và Supachai (phút 9).

Sau khoảng nửa hiệp đầu thi đấu đôi công, Thái Lan dần lùi thấp đội hình đá chắc chắn, mặt khác, đây là thời điểm Hàn Quốc lấy lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và bắt đầu tạo sức ép bên phần sân đối phương.

Sau nhiều tình huống gây nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan, phút 42, Hàn Quốc đã vượt lên dẫn trước sau bàn mở tỷ số của Son Heung-min. Đường trả bóng về thuận lợi của Lee Jae-sung tạo cơ hội cho Son kết thúc bằng cú sút sệp cận thành.

Một cơ hội tốt có thể nhân đôi cách biệt cho Hàn Quốc ở phút 53, nhưng xà ngang khung thành đã từ chối bàn thắng từ cú dứt điểm của Jeong Woo-yeong. Với thể lực được chuẩn bị tốt, các cầu thủ Thái Lan vẫn giữ được sự chặt chẽ ở khu trung tuyến và nỗ lực trong các đường bóng phản công.

Phút 62, trận đấu trở về lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa của Thái Lan. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Suphanat Mueanta đã dứt điểm cận thành sau tình huống nửa chuyền nửa sút của Mickelson.

Từ thời điểm này, bóng hầu như chỉ diễn ra bên phần sân đội tuyển Thái Lan trước sức ép ngày càng lớn từ phía các cầu thủ chủ nhà. Nhiều cơ hội nguy hiểm trong vòng 16m50 của Thái Lan nhưng không được các chân sút đội chủ nhà tận dụng thành công. Trong đó có 1 tình huống Son đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng không được công nhận.

1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, không khác gì thất bại của Hàn Quốc sau khi thay HLV trưởng, nhưng ngôi đầu bảng của họ không xoay chuyển với 7 điểm. Còn với Thái Lan, trận hòa này được xem như món quà mừng tân chủ tịch LĐBĐ Thái Lan là Madam Pang.

LÊ ANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thai-lan-co-1-diem-quy-gia-truoc-han-quoc-post731776.html