Thái Lan áp đặt Luật An ninh nội địa tại Bangkok

(ANTĐ) - Thái Lan ngày 8-2 đã quyết định áp đặt Luật An ninh nội địa tại Thủ đô Bangkok để đối phó với những người biểu tình.

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Chính phủ Panitan Wattanayagorn cho biết, Chính phủ đã tán thành việc áp đặt Luật An ninh nội địa tại 7 quận ở Bangkok từ ngày 9 tới 23-2 để “việc giám sát an ninh thực sự đạt được hiệu quả” tại một số khu vực trọng yếu. Việc áp đặt Luật An ninh nội địa diễn ra giữa lúc Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD), hay còn gọi là phe “Áo vàng” đe dọa sẽ tăng cường các cuộc biểu tình, chiếm giữ các vị trí quan trọng như trụ sở quốc hội, văn phòng chính phủ để phản đối chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trong vấn đề giải quyết tranh chấp biên giới với Campuchia. Luật An ninh nội địa - ở mức thấp hơn luật tình trạng khẩn cấp vốn đã được áp dụng suốt hơn 8 tháng ở Bangkok hồi năm ngoái - cho phép lực lượng an ninh ngăn chặn những vụ tụ tập đông người ở một số khu vực, có quyền tạm giam những đối tượng khả nghi trong 7 ngày và cho phép quân đội được triển khai để trợ giúp cảnh sát.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=92995&channelid=7