Thái Lan áp đảo về thị phần ô tô tải

Trong các thị trường nhập khẩu ô tô chính của nước ta, Thái Lan đang năm giữ thị phần số một về ô tô tải trong khi dòng xe dưới 9 chỗ thuộc về Indonesia.

Xe tải (gồm cả xe bán tải) nhập khẩu có xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Hà.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 5 thị trường nhập khẩu ô tô chủ yếu (về số lượng) của nước ta hiện nay là Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc.

Trong đó, Thai Lan nắm giữ vị trí số một về tổng lượng xe nguyên chiếc và thị phần lớn nhất đối với mặt hàng xe tải. Indonesia đứng thứ 2 về số lượng nhưng có thị phần số 1 về dòng xe dưới 9 chỗ ngồi.

Cụ thể, hết tháng 8, tổng lượng xe tải nhập từ Thái Lan là 16.530 chiếc, trong khi xe dưới 9 chỗ là 7.252 xe. Đối với thị trường Indonesia, dòng xe dưới 9 chỗ ngồi là 13.319 xe và 2.220 xe tải.

Như vậy, dòng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập từ Indonesia bằng 1,84 lần số lượng nhập từ Thái Lan.

Biểu đồ số lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi và xe tải từ 5 thị trường chính tính hết tháng 8. Biểu đồ: T.Bình.

Đứng thứ 2 sau Thái Lan về thị phần xe tải là Hàn Quốc (3.323 xe); thứ 3 là Trung Quốc (2.702 xe); thứ 4 là Hàn Quốc và Ấn Độ đứng thứ 5 với 262 xe.

Ở dòng xe dưới 9 chỗ ngồi, các vị trí đứng sau Indonesia và Thái Lan lần lượt là: Ấn Độ (5.036 xe); Hàn Quốc (1.894 xe). Đáng chú ý, 8 tháng vừa qua, nước ta nhập khẩu 32 ô tô dưới 9 chỗ ngồi từ Trung Quốc.

Liên quan đến hoạt động nhập khẩu ô tô, thêm một thông tin đáng chú ý là tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên lượng xe và trị giá kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc có xuất xứ Indonesia vượt qua Thái Lan với số lượng 2.967 chiếc, trị giá 55,6 triệu USD, trong khi ô tô nguyên chiếc có xuất xứ Thái Lan nhập về trong tháng 8 chỉ đạt 2.053 chiếc, với trị giá kim ngạch gần 39,2 triệu USD.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/thai-lan-ap-dao-ve-thi-phan-o-to-tai.aspx